Động thái khó hiểu máy bay ngày tận thế trên Biển Đen

Theo trang Flightradar24, hôm 1/9, chiếc Tu-214SR của Nga đã gây khó hiểu khi bay xoay tròn nhiều giờ trên Biển Đen.

Nhà quan sát Yoruk Isik ở eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết, một chiếc máy bay trinh sát đặc nhiệm Tupolev Tu-214SR được mệnh danh là "Ngày tận thế" đã gây khó hiểu khi bay xoay tròn nhiều giờ liên tiếp ở khu vực Biển Đen.

Chuyến bay gây khó hiểu của chiếc Tu-214SR.

Chuyến bay gây khó hiểu của chiếc Tu-214SR.

Hiện nay, lý do chiếc Tu-214SR của Nga có đường bay lòng vòng ở phần phía Đông của Biển Đen vẫn chưa được Nga tiết lộ. Điều đặc biệt là mỗi khi Tu-214SR xuất hiện thường tháp tùng các chính trị gia cấp cao của Nga, đặc biệt là Tổng thống Putin.

Dù chưa rõ mục đích của Nga khi cho Tu-214SR bay xoay tròn trên Biển Đen nhưng động thái này được cho là có liên quan đến việc Không quân Anh làm nóng vùng biển này bằng những chuyến bay áp sát máy bay Nga.

Theo thông báo của Không quân Hoàng gia Anh (RAF), hồi cuối tháng 8/2018, lực lượng này vừa triển khai tiêm kích Typhoon can thiệp máy bay tuần tra của Hải quân Nga trên Biển Đen.

Chiến đấu cơ Typhoon của RAF được triển khai từ căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở Romania đã phải cất cánh khẩn khi chiếc máy bay săn ngầm Be-12 của Nga bay từ Crimea tới qua phía Đông và đang hướng đến phía Tây Nam của Biển Đen.

Sau khi phát hiện bị tiêm kích Anh áp sát, máy bay Nga đã đổi hướng và rời khỏi khu vực này. Được biết, đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng nửa tháng, Typhoon của Anh đã áp sát máy bay Nga tới 3 lần tại Biển Đen.

Lần gần đây nhất là hôm 22/8, hai chiếc tiêm kích Su-30SM của Nga đã buộc phải đổi hướng khi bị cặp Typhoon của Anh áp sát trên Biển Đen. RAF tuyên bố, phi đội gồm 2 chiếc tiêm kích Typhoon đã chặn hai máy bay được cho là Su-30SM của Nga gần không phận Romania phía trên Biển Đen.

Cặp chiến đấu cơ của Nga được cho là cất cánh từ Crimea hướng về phía Tây Nam, tiếp cận không phận NATO. Thông cáo của Không quân Anh nói rằng, các máy bay Typhoon đã được xuất kích để bảo vệ không phận Romania theo cam kết phòng vệ tập thể.

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng theo thông báo của Không quân Anh xảy ra hôm 13/8 khi 2 chiến đấu cơ Typhoon của họ đã ngăn chặn 6 cường kích Su-24 của Nga bay gần không phận NATO trên Biển Đen.

Hoạt động chặn máy bay Nga của NATO xuất hiện ngày càng nhiều trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và phương Tây vẫn ở mức cao, liên quan đến các nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của NATO và cáo buộc Nga can thiệp cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dong-thai-kho-hieu-may-bay-ngay-tan-the-tren-bien-den-3364768/