Động thái mới của Estonia với Nga

Bộ Ngoại giao Estonia đã công bố quyết định trục xuất một trong những nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga với cáo buộc hoạt động của nhà ngoại giao này làm suy yếu 'an ninh và trật tự hiến pháp của Estonia'.

Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Estonia cho biết, quyết định của Bộ này được đưa ra hôm nay, 24/3.

“Bộ Ngoại giao Estonia đã triệu tập đại biện ngoại giao của Đại sứ quán Nga và trình công hàm về việc tuyên bố một thành viên của đội ngũ nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán là nhân vật không được hoan nghênh", tuyên bố nêu rõ.

Theo Bộ Ngoại giao Estonia, các hoạt động của nhà ngoại giao nói trên “đã vi phạm Công ước Viena về quan hệ ngoại giao và người này phải rời Estonia trước ngày 29/3.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày thông báo, Moscow sẽ đáp trả tương xứng với quyết định của Estonia về việc trục xuất nhà ngoại giao Nga.

Bộ Ngoại giao Nga hôm tháng trước tuyên bố rằng Nga sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia. Đại sứ Estonia đã được hướng dẫn rời Moscow vào ngày 7/2.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Estonia cũng thông báo rằng Đại sứ Nga tại Tallinn là ông Vladimir Lipayev sẽ phải rời khỏi quốc gia Baltic cùng lúc với việc Đại sứ Estonia rời Moscow.

Tường Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dong-thai-moi-cua-estonia-voi-nga-post470374.html