Động thái mới đầy dứt khoát của Nga sau khi máy bay bị bắn hạ ở Israel

Bộ Quốc phòng Nga cam kết sẽ thực hiện các biện pháp 'đầy đủ' để tăng cường an ninh cho quân nhân Nga sau khi Không quân Israel sử dụng máy bay trinh sát Il-20 của nước này làm 'lá chắn' khi tấn công các mục tiêu Syria, dẫn tới việc máy bay Nga bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không của Damascus.

Trong một cuộc họp báo vào ngày 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay, Moscow sẽ chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 tới Syria trong vòng 2 tuần nữa như một phản ứng đầy đủ với vai trò của Israel trong vụ máy bay Il-20 của Nga bị bắn hạ vào đầu tuần trước.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga.

“Lực lượng Vũ trang Syria sẽ được cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 tiên tiến trong 2 tuần tới. Nó có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa trên không ở cự ly hơn 250km và đồng thời có thể tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu”, ông Shoigu nói, đồng thời lưu ý rằng S-300 sẽ gia tăng đáng kể năng lực quân sự của Syria.

Ông cho biết, Moscow đã quyết định ngừng cấp S-300 cho Damascus vào năm 2013 theo yêu cầu của Israel, nhưng tình hình nay đã thay đổi.

Hơn nữa, ông Shoigu nhấn mạnh rằng các đồn chỉ huy của lực lượng phòng không Syria sẽ được trang bị các thiết bị tự động để đảm bảo việc các lá chắn tên lửa sẽ xác định máy bay của Nga một cách chính xác.

“Các đồn chỉ huy của quân Syria và các đơn vị phòng không sẽ được trang bị các hệ thống điều khiển tự động, vốn chỉ được cấp riêng cho các lực lượng vũ trang Nga. Điều này sẽ đảm bảo việc quản lý một cách tập trung tất cả các lực lượng và cơ sở phòng không của Syria, theo dõi tình hình không phận và xác định, tấn công các mục tiêu một cách nhanh chóng. Quan trọng nhất, nó sẽ đảm bảo việc các lực lượng phòng không Syria nhận dạng được toàn bộ máy bay Nga”, ông Shoigu nói.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay, Moscow sẽ cho phá sóng radar và các hệ thống liên lạc đối với những phương tiện chiến đấu tại vùng biển Địa Trung Hải.

“Nga sẽ phá sóng điều hướng vệ tinh, radar trên tàu và các hệ thống thông tin liên lạc của các chiến đấu cơ có thể tấn công vào lãnh thổ Syria từ những vùng biển Địa Trung Hải và liền kề với Syria”, ông Shoigu tuyên bố.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-thai-moi-day-dut-khoat-cua-nga-sau-khi-may-bay-bi-ban-ha-o-israel-a405152.html