Động thái mới nhất của Thủ tướng Canada liên quan đến quyết định về 'số phận' Huawei trong mạng 5G

Ngày 17/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã từ chối thông báo về thời điểm ra quyết định liên quan đến 'số phận' của hãng công nghệ Trung Quốc Huawei trong mạng 5G ở quốc gia Bắc Mỹ này.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang chịu áp lực từ đảng Bảo thủ đối lập tại Canada khi cấm công ty viễn thông Trung Quốc Huawei sử dụng mạng 5G. (Nguồn Bangkok Post)

Trước đó, đảng Bảo thủ đối lập tại Canada đã trình lên Hạ viện đơn đề nghị Quốc hội gây sức ép để chính phủ đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau đưa ra quyết định trên trong 30 ngày tới.

Trong 2 năm qua, chính phủ liên bang Canada đã tiến hành nghiên cứu các khía cạnh liên quan đến khả năng tham gia của Huawei trong mạng 5G tại nước này. Hiện có nhiều ý kiến quan ngại rằng, Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ của Huawei để do thám các công dân nước ngoài.

Trong khi đó, Bắc Kinh phản đối dữ dội và cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc bị đối xử không công bằng vì các lý do thương mại.

Mỹ, Australia, Anh, Nhật Bản và Thụy Điển đã cấm hoặc áp đặt các biện pháp hạn chế sử dụng công nghệ của Huawei trong mạng 5G của mình.

Trong khi đó, các nhà mạng lớn của Canada như Bell, Rogers và Telus đã thông báo sẽ tìm các đối tác khác như Nokia (Phần Lan) hay Ericsson (Thụy Điển) để triển khai mạng 5G.

(theo Bangkok Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-thai-moi-nhat-cua-thu-tuong-canada-lien-quan-den-quyet-dinh-ve-so-phan-huawei-trong-mang-5g-129427.html