Đồng Tháp: Cầu bê tông gãy đôi, 2 xe chở hàng rơi xuống sông

Đầu giờ chiều 31-5, một chiếc xe tải có tải trọng khoảng 20 tấn đi qua cầu bê tông (xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh) có tải trọng khoảng 8 tấn làm nhịp chính cầu gãy đôi. Xe tải và một xe ba gác rơi xuống sông.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Hồng Sự - Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh - cho biết: “Vào khoảng 13g30, một chiếc xe tải chở mì lát có tải trọng khoảng 20 tấn chạy qua cầu Tân Nghĩa bắc qua kênh Tiếp có tải trọng khoảng 8 tấn. Hậu quả, nhịp chính bị gãy và rơi toàn bộ xuống sông. Lúc đó trên cầu ngoài chiếc xe tải còn có một xe ba gác cũng bị rơi xuống sông.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo ông Sự, khi các phương tiện này rơi xuống sông đã rơi trúng một chiếc ghe đang lưu thông qua cầu làm hư hại phần thân ghe. Tuy nhiên, rất may không có thương vong nghiêm trọng về người, các tài xế chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo báo VTC News, cầu Tân Nghĩa được xây dựng từ năm 2005, bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp. Cầu có thiết kế tải trọng 8 tấn, 2 nhịp biên bằng bê tông cốt thép, nhịp giữa bằng sắt.

Đây là công trình được đầu tư theo hình thức BOT và vừa chấm dứt thu phí hồi tháng 2/2019. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dong-thap-cau-be-tong-gay-doi-2-xe-cho-hang-roi-xuong-song-150272.html