Đồng Tháp: Chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu lao động với Long An

UBND tỉnh Đổng Tháp vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Long An về chia sẻ kinh nghiệm đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết đến hết tháng 9, Đồng Tháp đã đưa gần 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Để đạt được kết quả này, Đồng Tháp đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ cấp xã đến cấp tỉnh trong quá trình tạo hành lang pháp lý thuận lợi, có chính sách hỗ trợ cho người lao động vay vốn, chia nhỏ nhóm đối tượng để vận động, lựa chọn những thị trường lao động và công ty có uy tín để đưa lao động sang làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt, khi lao động hết hạn hợp đồng và trở về nước, tỉnh luôn hỗ trợ để họ khởi nghiệp thuận lợi hơn.

Lao động trẻ Đồng Tháp tìm hiểu nhu cầu xuất khẩu lao động

Lao động trẻ Đồng Tháp tìm hiểu nhu cầu xuất khẩu lao động

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết qua buổi làm việc sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, áp dụng những kinh nghiệm từ Đồng Tháp vào địa bàn tỉnh Long An để tháo gỡ những vướng mắc trong việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc mà tỉnh này gặp phải trong thời gian qua.

Tin-ảnh: C.Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/dong-thap-chia-se-kinh-nghiem-xuat-khau-lao-dong-voi-long-an-2019111621421753.htm