Đồng Tháp có 3 dự án đạt giải tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp lần 4

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, cuộc thi Dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần 4 với chủ đề 'Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ' do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và các đối tác chiến lược tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM đã khép lại vào chiều 28/10.

Dự án “Sản xuất và chế biến các sản phẩm từ củ ấu” của Nguyễn Anh Thy (người đứng thứ 2 từ phải sang), tỉnh Đồng Tháp đạt giải Ba cuộc thi Dự án khởi nghiệp lần 4 - năm 2018

Tại vòng chung kết, 34 dự án xuất sắc lọt vào chung kết thể hiện sự vượt trội cả nội dung lẫn tính thực tế, thực tiễn trong cuộc sống.

Sản phẩm của các dự án này đã được thương mại hóa, đáp ứng được nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, thể hiện rõ mục tiêu và khát vọng vươn xa hơn, nâng cao được chuỗi giá trị sản phẩm.

Qua các phần thi hấp dẫn, Ban tổ chức chọn ra 6 dự án xuất sắc đạt giải nhóm và 8 dự án đạt giải cá nhân. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp có 3 dự án đạt giải.

Cụ thể, tại giải nhóm, Dự án “Phát triển thị trường cho sản phẩm gà nướng & chẩm chéo của đồng bào dân tộc Thái – Tây Bắc” của Đặng Thị Huyền Mi, tỉnh Sơn La đạt giải Nhất; Dự án “Xây dựng nhà truyền thống dân tộc H'mông – Hòa Bình và Khôi phục ngành nghề truyền thống dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong” của Sùng Y Xía, tỉnh Hòa Bình đạt giải Nhì; Dự án “Nón xơ dừa” của Nguyễn Phúc Sang tỉnh Bến Tre đạt giải Ba; Dự án “Sản phẩm lưu niệm, vật dụng từ lá” của Đinh Kim Ngân, tỉnh Bến Tre, Dự án “Farmstay – Nông nghiệp bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu sổ Đồng Văn – Hà Giang” của Lưu Thị Hòa, tỉnh Hà Giang, Dự án “Bánh hỏi VN – Thực phẩm tiện dụng” của thí sinh Mật Bích Khuầy, tỉnh Đồng Tháp đạt giải Khuyến khích.

Về cá nhân, các dự án đạt giải gồm: Dự án “Du lịch phát triển tài nguyên bản địa – Dự án C2T” của Võ Văn Phong, tỉnh Bến Tre đạt giải Nhất; Dự án Bảo tồn nhân rộng phát triển thương mại hóa Sa Sâm Việt tại tỉnh Bến Tre” của Phù Tường Nguyên Dũng, tỉnh Bến Tre và Dự án “Trái cây cuộn nhãn hiệu Tư Bông” của Nguyễn Thị Các Thủy, tỉnh Đồng Tháp đạt giải Nhì; Dự án “Sản xuất và chế biến các sản phẩm từ củ ấu” của Nguyễn Anh Thy, tỉnh Đồng Tháp và Dự án “Kora Group – Thực phẩm dược liệu bản địa” của Bền Chí Thịnh, tỉnh Kon Tum đạt giải Ba; ba dự án đạt giải Khuyến khích: Dự án “Chậu gáo dừa trồng lan và hoa cảnh treo” của Nguyễn Thị Hồng Yến, tỉnh Bến Tre, “Chăn nuôi gà ta thả đồi gắn với chuỗi giá trị sản phẩm” của Phan Văn Tuân, tỉnh Bắc Kạn, “Kinh doanh táo sấy du lịch, sử dụng máy sấy tiết kiệm điện nhờ tận dụng năng lượng mặt trời” của Lê Thị Nhã Trang, tỉnh Ninh Thuận.

Ngoài ra, còn có 12 dự án được Công ty Cổ phần Vinamit và Công ty Cổ phần Cơ điện Tân Hoàn Cầu tặng suất học bổng nước ngoài về khởi sự kinh doanh; 8 dự án của thanh niên dân tộc thiểu số nhận học bổng trọn gói “Khát vọng khởi nghiệp bừng sáng bản làng” của Ủy ban dân tộc.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Dự án Khởi nghiệp được tổ chức nhằm hỗ trợ những thanh niên có ý tưởng, dự án kinh doanh khởi nghiệp phù hợp trong các lĩnh vực: nông nghiệp nông thôn, có ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thực hiện sản phẩm.

Khánh Phan

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe190808/dong_thap_co_3_du_an_dat_giai_tai_cuoc_thi_du_an_khoi_nghiep_lan_4.aspx