Đồng Tháp: Điều tra vụ 'hỗn chiến' khiến 3 thanh niên tử vong

Ngày 21/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) xác nhận sau khi bắt giữ các nghi phạm trong vụ hỗn chiến khiến 3 người tử vong đã khẩn trương điều tra được nguyên nhân của vụ việc.

Theo thông tin nhận được, ngày 21/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã tiến hành xác nhận nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến 3 người tử vong ở Đồng Tháp. Được biết, trước đó ngày 19/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã bắt giữ đối với Trần Minh Khánh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) cùng 9 nghi can khác để điều tra về hành vi Giết người.

Khánh được cho đã cầm đầu 1 nhóm thanh niên, gây ra vụ hỗn chiến với nhóm thanh niên tại xã Phú Lợi, khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân được xác định gồm: Lê Thành Hiệp (26 tuổi), Lê Tấn Tài (17 tuổi) và Huỳnh An Tiên (17 tuổi, cả 3 cùng ngụ huyện Thanh Bình).

Sau khi bắt giữ các nghi can, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành thẩm vấn lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nghiêm trọng.

Các nghi can bị bắt giữ

Qua quá trình điều tra, xác định cụ thể các đối tượng tham gia vụ việc được chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1 (có 12 đối tượng) gồm: Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Thành Hiệp, Trần Trọng Trí, Lê Minh Hậu, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Trường Giang, Lê Văn Huy, Lê Tấn Tài, Huỳnh An Tiến (cùng ngụ huyện Thanh Bình), Nguyễn Minh Kha (ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và hai đối tượng Việt và Tú (chưa rõ họ, năm sinh, địa chỉ).

Nhóm 2 (có 4 đối tượng) gồm: Trần Minh Khánh, Phạm Văn Nhị, Hà Văn Sỹ và Nguyễn Văn Tý (cùng ngụ huyện Thanh Bình).

Bước đầu xác định nguyên nhân của vụ việc cụ thể là: Đêm 17/5, Nguyễn Thanh Tuấn điều khiển xe máy chạy rú ga nên bị Trần Minh Khánh dùng tay đánh. Tuấn tức giận bỏ đi, đến chiều 18/5 đã kể lại cho các đối tượng trong nhóm 1 nghe.

Sau đó, cả nhóm đi tìm Khánh để đánh trả thù. Khuya cùng ngày, hai nhóm chạm mặt nhau tại ấp 1. Nhóm của Tuấn đánh nhau với nhóm Khánh, khiến Huỳnh An Tiến (17 tuổi) chết tại hiện trường; Lê Thành Hiệp (26 tuổi) và Lê Tấn Tài (17 tuổi) chết tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình. Trần Trọng Trí và Nguyễn Minh Kha bị thương.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định do bị nhóm của Tuấn đánh nên nhóm Khánh đã phản ứng đánh lại. Khánh, Sỹ, Nhị và Tý đã dùng hung khí đánh trả, gây thương vong cho nhóm của Tuấn.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thảo Mai

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dong-thap-dieu-tra-vu-hon-chien-khien-3-thanh-nien-tu-vong-49370.htm