Đồng Tháp gặp An Giang tại Cao Lãnh

Chiều nay (12/6), Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS năm 2019 sẽ quay lại sau 1 tuần nhường chỗ cho các trận đấu của đội tuyển và U23 Việt Nam. Ở vòng 10, cặp đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) và An Giang được người hâm mộ chú ý, bởi cả hai đều đang rất 'khát' điểm.

Vòng 10 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2019:

DFC quyết tâm giành trọn 3 điểm (Ảnh: D.Thu)

DFC quyết tâm giành trọn 3 điểm (Ảnh: D.Thu)

Hai đội bóng cùng “cảnh ngộ”

DFC và An Giang có rất nhiều điểm tương đồng ở mùa giải này. Khi mùa bóng 2019 khởi tranh, 2 đại diện của bóng đá miền Tây không được đánh giá cao cho suất thăng hạng V-League. Với DFC, dù là đội có truyền thống lẫn kinh nghiệm thi đấu ở giải chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam, nhưng khó khăn tài chính phần nào khiến họ “lao đao” ở những mùa giải gần đây. Đầu mùa giải 2019, Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh cũng đặt ra mục tiêu “khiêm tốn” là đội nhà cán đích trong tốp 3. Đối với An Giang, là “tân binh”, nguồn lực tài chính cũng hạn hẹp, nên đội bóng này chỉ đặt mục tiêu trụ hạng.

Thú vị là An Giang và DFC cùng chơi tốt, rồi họ cùng sa sút phong độ. Đội chủ sân Cao Lãnh khởi đầu mùa giải 2019 không thể ấn tượng hơn với thành tích 4 trận bất bại. Trong đó, có 3 chiến thắng liên tiếp trước Xi măng Fico Tây Ninh (2-1), thắng Phù Đổng 1-0 và hạ Long An 2-0. Kết quả này giúp DFC dẫn đầu bảng xếp hạng khi mùa giải trải qua 4 vòng đấu. Nhưng ở 5 vòng kế tiếp, DFC chỉ có thêm 1 chiến thắng, còn lại toàn thua. Trong khi đó, dù không được đánh giá cao, nhưng An Giang lại gây bất ngờ với thành tích 7 trận bất bại (thắng 3, hòa 4) liên tiếp. Phong độ của An Giang bắt đầu “chững lại” với 2 trận “trắng tay” liên tiếp trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (0-2) và Huế (0-5) ở vòng 8 và 9.

Hiện tại, An Giang và DFC cũng đang nằm cạnh nhau (hạng 5 và 6) trên bảng xếp hạng khi có cùng 13 điểm, nhưng An Giang xếp trên nhờ có chỉ số phụ tốt hơn.

Cả hai cùng “khát” điểm

Ở vòng 10 diễn ra chiều nay (12/6), 2 đội sẽ gặp nhau tại sân Cao Lãnh trong trận đấu cực kỳ quan trọng. Bởi, với An Giang lẫn DFC, chỉ có chiến thắng mới giúp họ tiếp tục bám đuổi những đội xếp trên. Nếu thất bại, 1 trong 2 sẽ càng gặp khó ở cuộc đua thăng hạng mùa tới.

DFC có chút ưu thế khi được thi đấu trên sân nhà, nơi mà từ đầu mùa họ chơi 4 trận tại Cao Lãnh và giành 3 chiến thắng, còn lại thua 1 trận (thất bại duy nhất của DFC trước Đắk Lắk là do thủ thành Hiếu Nhơn nhận thẻ đỏ, khiến đội nhà chơi thiếu người ngay trong hiệp 1).

Nhận định về trận đấu này, HLV Trần Công Minh cho biết: “Dù đã lâu rồi An Giang mới quay lại giải hạng Nhất, nhưng đội bóng này có sự chuẩn bị khá tốt. Thành tích từ đầu mùa của họ cũng rất ổn, đặc biệt là các trận sân khách. Dù vậy, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà nên sẽ hạ quyết tâm có được 3 điểm trọn vẹn”.

An Giang có phong độ thi đấu sân khách khá tốt trong 4 trận từ đầu mùa (thắng 2, hòa 1, thua 1) và sở hữu tiền đạo nhập tịch rất nguy hiểm là Nguyễn Trung Đại Dương (tên trước đây là Suleiman). Đây là cầu thủ từng chinh chiến nhiều năm ở V-Leguae trong màu áo các đội: Navibank Sài Gòn, Becamex Bình Dương và QNK Quảng Nam. Ở giải hạng Nhất năm nay, Đại Dương cũng đã 3 lần lập công và đang dẫn đầu thành tích ghi bàn ở đội An Giang.

Kết quả cuối cùng trận đấu giữa DFC và An Giang sẽ có sau 90 phút bóng lăn trên sân vận động Cao Lãnh. Trong trận cầu mà cả 2 cùng “khát” điểm, thì rất khó để lường trước điều gì sẽ xảy ra.

LÊ THANH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/bong-da/dong-thap-gap-an-giang-tai-cao-lanh-84900.aspx