Đồng Tháp: Kỳ vọng lứa U19 ở môn bóng đá nam

Theo điều lệ, môn Bóng đá nam tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VIII – năm 2018 sẽ là cuộc tranh tài của các cầu thủ lứa U21. Với Đồng Tháp, đại diện Đất Sen hồng đặt niềm tin vào lứa U19 vừa vô địch Quốc gia hồi đầu năm sẽ 'làm nên chuyện' ở lần tranh tài sắp tới.

Lứa U19 Đồng Tháp trong đó có Trần Công Minh (8) sẽ là nòng cốt của U21 Đồng Tháp dự Đại hội Thể dục thể thao năm 2018

Nòng cốt U19

Đội U21 Đồng Tháp (U21 ĐT) đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 16/11 đến ngày 10/12 tại Hà Nội. Ban đầu, Ban huấn luyện (BHL) U21 ĐT tỏ ra khá hài lòng với lực lượng hiện có của đội nhà với những cái tên sáng giá của nhóm U21 kết hợp với lứa U19 vừa mang chức vô địch toàn quốc hồi tháng 3 về cho tỉnh nhà.

Tuy nhiên, thời gian qua, những chấn thương của tiền đạo Công Thành, Hồng Hân, Giang Sony nhóm U21 đã khiến đoàn quân của Huấn luyện viên (HLV) Bùi Văn Đông gặp nhiều khó khăn. Ngày tranh tài môn Bóng đá nam – Đại hội TDTT toàn quốc đã đến gần, BHL U21 ĐT không còn lựa chọn nào ngoài việc đặt niềm tin cho lứa U19 – những người được xem là thế hệ đầy tài năng của bóng đá Đồng Tháp trong tương lai.

Dù mất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng điểm lại, đội hình U21 ĐT sắp tới vẫn còn nhiều cái tên sáng giá và đã thể hiện được tài năng trong thời gian qua của lứa U19. Có thể kể đến tiền vệ Công Minh, Tấn Hoài, Văn Tiến hay thủ môn Nhật Trường, trung vệ Hoàng Duy và tiền đạo Phan Ngô Tấn Tài. Nhóm cầu thủ này sẽ là bộ khung kết hợp cùng lứa U21 gồm: trung vệ Trung Thắng, hậu vệ Việt Cường, tiền vệ Văn Danh đã phần nào đem lại yên tâm cho BHL.

HLV Bùi Văn Đông chia sẻ: “Chấn thương của các cầu thủ nhóm U21, đặc biệt là hàng công gây nhiều bất lợi cho Đồng Tháp trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Dù vậy, với lực lượng hiện có, chúng tôi cũng tạm hài lòng và sẽ tìm những giải pháp để bù đắp cho những hạn chế. Trong đó, BHL chú trọng xây dựng lối chơi đa dạng, gắn kết và tích cực chỉ đạo hàng tiền vệ gây đột biến, ghi bàn để bù lại cho hàng tấn công”.

Cầu thủ Huỳnh Văn Tiến tỏ ra tự tin: “Qua nhiều buổi tập, anh em trong đội đã thi đấu tốt và phối hợp với nhau ăn ý hơn. Lối chơi của đội cũng khởi sắc qua từng trận một. Vì thế, em hy vọng cả đội phải giữ được sự tập trung và quyết tâm khi bước vào giải để đạt thành tích cao”.

Sẵn sàng làm nên bất ngờ

Dù đội hình đa phần là lứa U19, nhưng đội U21 ĐT tỏ ra tự tin trước ngày “xung trận”. Bởi, theo lý giải của BHL, đội có thể nhỏ tuổi hơn mặt bằng chung của các đội tham dự Đại hội, nhưng U21 ĐT đang có tâm lý tốt và hưng phấn nhờ thành tích vô địch giải U19 Quốc gia. Ngoài ra, đây là lứa cầu thủ đã từng chơi với nhau từ lứa U15 đến nay nên rất hiểu nhau và thi đấu gắn kết. Một số vị trí được bổ sung nhóm U21 cũng làm tăng sức mạnh cho đội bóng. Do đó, BHL hy vọng toàn đội, trong đó số đông là các cầu thủ U19 sẽ tiếp tục “giữ lửa” như giải U19 hồi đầu năm để sẵn sàng làm nên điều bất ngờ cho các trận đấu sắp tới.

Gần 2 tháng qua, BHL và các cầu thủ đã bước vào chu kỳ tập luyện nhằm gấp rút hoàn thiện đội hình, lối chơi để sẵn sàng bước vào tranh tài. Để các cầu thủ có điều kiện cọ sát và gắn kết hơn, BHL U21 ĐT chủ động cho đội thi đấu tập huấn với các đội U21 Bình Dương, U21 An Giang và tuyển Vĩnh Long. Theo HLV Bùi Văn Đông, đây là các trận đầu để BHL thử nghiệm đội hình, chiến thuật thi đấu, đồng thời giúp các cầu thủ có được phong độ tốt nhất.

“Qua các trận đấu giao hữu, BHL cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Sự thiếu hụt nhân sự ở hàng công cũng được giải quyết nhờ khả năng ghi bàn tốt của hàng tiền vệ. Trong 6 bàn được ghi sau 4 trận đấu tập huấn, có đến 5 bàn được thực hiện bởi các tiền vệ là tín hiệu tích cực cho đội bóng” – HLV Bùi Văn Đông cho biết.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018, có 8 địa phương đăng ký thi đấu môn Bóng đá nam gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Nam Định, Huế, TP.HCM, An Giang và Đồng Tháp. Theo điều lệ, các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn và chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Hai đội thua bán kết đồng hạng 3, còn 2 đội thắng tranh HCV.

Nhận định về các đối thủ và cơ hội của U21 ĐT, HLV Bùi Văn Đông nói: “Trong nhóm này, chúng tôi đánh giá rất cao Hà Nội và Nghệ An vì đây là những địa phương có “lò” đào tạo bóng đá trẻ chất lượng hàng đầu Quốc gia. Trong khi đó, các đối thủ còn lại vẫn là ẩn số. Còn với U21 ĐT, chúng tôi không đặt ra mục tiêu nào cụ thể nhưng sẵn sàng làm nên bất ngờ. Do vậy, đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu quyết tâm qua từng trận đấu để mang về thành tích cao nhất có thể.

LÊ THANH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe1908b4/dong_thap_ky_vong_lua_u19_o_mon_bong_da_nam.aspx