Đồng Tháp: Lễ cầu nguyện khởi công xây dựng chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh

Sáng nay, 17-7 (19-6-Nhâm Dần), nhân ngày kính lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm, tông môn Vạn Đức đã trang trọng tổ chức lễ cầu nguyện khởi công xây dựng chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Đại đức Thích Phước Huệ đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức giáo phẩm trong tông môn; Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong và ngoài tỉnh; đạo tràng Vạn Đức, Vạn Linh đồng về tham dự.

Chư tôn đức niêm hương, cử hành nghi thức tâm linh cầu nguyện

Chư tôn đức niêm hương, cử hành nghi thức tâm linh cầu nguyện

Về phía quan khách lãnh đạo có đại diện các sở, ban ngành tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng A.

Buổi lễ khởi công xây dựng chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh chính thức diễn ra với nghi thức tâm linh truyền thống. Toàn thể chư tôn đức giáo phẩm cùng đại biểu chính quyền đã niêm hương bạch Phật, thực hiện khóa lễ tụng niệm cầu nguyện và các nghi thức hưng công xây dựng.

Chính quyền các cấp thắp hương cầu nguyện

Công trình kiến trúc thiết kế do Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Trí Tiến tư vấn, đơn vị Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Mỹ thuật Hoàng Hữu thi công. Theo đó, công trình kết hợp hài hòa giữa kiến trúc chùa Việt và văn hóa chùa Nam bộ cùng với kiến trúc, công nghệ hiện đại.

Đặc biệt, tòa chánh điện theo kiến trúc truyền thống là biểu tượng của tông môn do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN sinh thời chỉ đạo kiến thiết xây dựng.

Nghi thức sái tịnh

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Trưởng ban Kiến thiết chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh cho biết: “Để ghi lại những dấu ấn vàng son, với tất cả lòng thành tri ân báo ân, tông môn Vạn Đức hưng công xây dựng ngôi ‘Từ đường Trí Tịnh’ trên mảnh đất quê hương của Đại lão Hòa thượng Tôn sư. Đồng thời, để hoàn thành tâm nguyện dang dở của ngài khi còn tại thế, đó là kiến thiết ngôi tháp 13 tầng và tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao 48m, chúng tôi thiết lập dự án xây dựng ngôi chùa Vạn Thành, trong đó có từ đường thờ phượng tổ tiên, những bậc đã sinh thành và có công giáo dưỡng Đại lão Hòa thượng”.

Tông môn Vạn Đức phúng tụng thời kinh Phổ Hiền cầu nguyện

Công trình được xây dựng tại vị trí đường ĐT848, ấp An Thái, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, với tổng diện tích 21.839 m2. Công trình quy mô với các hạng mục chính gồm: chánh điện có 2 tầng (11 gác mái); nhà Đông lang, Tây Lang; từ đường ; tháp vọng; tháp Quan Âm, Địa Tạng...

Phối cảnh chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh

Đặc biệt, tượng Phật A Di Đà được tạc bằng đá khối, tượng cao 48m tương ưng với 48 lời Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngoài ra, còn có các hạng mục phụ khác, công trình được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cấp giấy phép số: 08/GPXD vào ngày 4-7-2022.

Nguyện Truyền/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dong-thap-le-cau-nguyen-khoi-cong-xay-dung-chua-van-thanh-tu-duong-tri-tinh-post62906.html