Đồng Tháp: Quýt hồng lên chậu - Sản phẩm độc, lạ chưng Tết

Những năm gần đây, khi nhu cầu biếu tặng các mặt hàng nông sản độc, lạ vào dịp Tết gia tăng, các nhà vườn tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn trồng quýt hồng lên chậu, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Hiện sản phẩm này rất được khách hàng ưa chuộng mua về để chưng trong những ngày Tết cầu mong gia đình sung túc, may mắn trong năm mới.

Phóng viên LINH CÓ: “Vốn được xem là loại trái cây đặc sản của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Bằng sự mài mò, sáng tạo của mình, người dân xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung đã biến những chậu quýt hồng trồng ngoài vườn, thành những chậu quýt hồng lên chậu như thế này để cung cấp cho thị trường đồng thời gia tăng kinh tế cho người dân".

Vốn được xem là loại trái cây đặc sản của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Bằng sự mài mò, sáng tạo của mình, người dân xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung đã biến những chậu quýt hồng trồng ngoài vườn, thành những chậu quýt hồng lên chậu như thế này để cung cấp cho thị trường đồng thời gia tăng kinh tế cho người dân.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dong-thap-quyt-hong-len-chau-san-pham-doc-la-chung-tet