Đồng Tháp rộng cửa đón dòng vốn đầu tư Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác, đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, thúc đẩy chuỗi giá trị ngành nông sản, đặc biệt là các chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao.

“Chúng tôi đã chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án với nhiều khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Tân Kiều, Tân Lập, Trường Xuân, Quảng Khánh, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc triển khai thi công dự án”, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh tại Hội nghị hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản năm 2023 diễn ra chiều 29-11.

Cũng theo ông Phong, cao tốc An Hữu – Cao Lãnh đang đẩy nhanh tiến độ thi công, khi đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến Đồng Tháp còn khoảng hai giờ. Hệ thống giao thông thủy, với hai bến cảng nằm bên bờ sông Tiền giúp vận chuyển hàng hóa thuận tiện ra biển Đông và Campuchia. Cùng với đó là những chính sách ưu đãi, thủ tục hành chính nhanh chóng,… đang mở rộng cửa chào đón nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chia sẻ thông tin tại Hội nghị hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản năm 2023 chiều 29-11. Ảnh: Minh Anh

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chia sẻ thông tin tại Hội nghị hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản năm 2023 chiều 29-11. Ảnh: Minh Anh

Tại hội nghị, ông Trương Hòa Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cho biết, với các ngành hàng thế mạnh như lúa gạo, cá tra, xoài, sen, hoa kiểng… Đồng Tháp cũng là địa phương tiên phong triển khai nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải các bon thấp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đồng Tháp kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm đầu mối gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản nước ngọt, trái cây, lúa gạo ở vùng sinh thái nước ngọt; đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp; dự án đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cơ giới hóa ngành nông nghiệp của vùng và đầu tư dự án chế biến, bảo quản nông sản, phụ phẩm nông nghiệp. Đồng Tháp cũng đề xuất hợp tác xúc tiến xuất khẩu các ngành hàng thế mạnh của tỉnh như thủy sản, nông sản chế biến, gạo và các sản phẩm sau gạo, giày da…

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cho biết theo kết quả khảo sát thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài do JETRO thực hiện, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn đứng thứ hai, chỉ sau Mỹ.

Theo ông Ono Masuo, trong thời gian tới, khi hệ thống hạ tầng đường bộ, đường thủy hoàn thiện sẽ kéo theo cơ hội đầu tư tại Đồng Tháp trong nhiều lĩnh vực như chế biến nông sản, du lịch, logistics… Theo đó, Đồng Tháp cần thành lập ban tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đáp ứng tốt nhu cầu cho nhà đầu tư nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

“Để có thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề nghị tỉnh Đồng Tháp xem xét, xây dựng Tổ công tác Nhật Bản – Japan Desk đặt tại UBND tỉnh. Qua đó, không chỉ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản cân nhắc ý định đầu tư vào Đồng Tháp, không chỉ có thể liên hệ đến một đầu mối thống nhất mà còn giúp cho UBND tỉnh Đồng Tháp nắm bắt thông tin một cách toàn diện, không bị phân tán rời rạc về tình hình tìm hiểu đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản khi qua từng sở, ban, ngành tỉnh”, ông Ono Masuo đề nghị.

Minh Anh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/dong-thap-rong-cua-don-dong-von-dau-tu-nhat-ban/