Đồng Tháp: Tạm giữ chủ quán nhậu dùng dao chém khách

Công an TP. Sa Đéc cho biết đang tạm giữ Trần Ngọc Cương để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Cương đã dùng dao chém nhiều nhát vào một thực khách đến nhậu tại quán của y.

Ngày 19/1, Công an TP. Sa Đéc ( Đồng Tháp ) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Ngọc Cương (46 tuổi, ngụ ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; tạm trú khóm 5, phường 1, TP. Sa Đéc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Con dao của đối tượng dùng để chém khách nhậu (ảnh CTV)

Trước đó, Cương làm chủ quán nhậu Ngọc Ngà trên đường Nguyễn Cư Trinh (thuộc khóm 5, phường 1, TP. Sa Đéc). Ông Nguyễn Văn Bảy (53 tuổi, ngụ khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP. Sa Đéc) cùng người bạn đến quán Ngọc Ngà nhậu và xảy ra mâu thuẫn với Cương.

Tức giận, Cương vào nhà lấy dao chém nhiều nhát vào người ông Bảy dẫn đến chấn thương sọ não và nhiều vết thương trên người.

Sau đó, người dân đưa ông Bảy đi cấp cứu tại bệnh viện, còn Cương được mời về cơ quan công an làm việc.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dong-thap-tam-giu-chu-quan-nhau-dung-dao-chem-khach-a313211.html