Đồng Tháp: Tăng cường công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Sáng ngày 14/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chíPhan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; trên 80 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành Tỉnh, bí thư huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh, lãnh đạo các phân hội chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 23-NQ/TW).

Theo đó, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội được nâng lên. Hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật có bước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật của các tác giả trong tỉnh đã đạt giải cao của khu vực, quốc gia và quốc tế (186 giải, quốc gia: 275 giải, quốc tế: 15 giải). Nội dung sáng tác phản ánh các đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và tuyên truyền các chủ trương lớn của tỉnh (Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh; Đề án phát triển du lịch tỉnh, xây dựng hình ảnh địa phương; xây dựng chính quyền thân thiện, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo...). Việc thu hút, quy tụ đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia sáng tác, phục vụ các nhiệm vụ chính trị có nhiều cải thiện về chất lượng và số lượng. Tỉnh tổ chức giải thưởng văn học, nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu định kỳ 5 năm/lần đã khuyến khích lực lượng văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về quê hương, con người Đồng Tháp (Lần 1: 189 tác phẩm, 87 tác giả, 62 giải. Lần 2: 147 tác phẩm, 107 tác giả, 53 giải. Lần 3: 150 tác phẩm, 105 tác giả, 72 giải. Lần 4: 296 tác phẩm; 140 tác giả, 51 giải). Hưởng ứng tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhiều tác phẩm dự thi đạt giá trị tư tưởng và nghệ thuật đã thể hiện được trình độ nhận thức chính trị, tình cảm của tác giả đối với Bác Hồ (Giai đoạn 2010 - 2015, Đợt 1: 316 tác phẩm, 232 tác giả; Đợt 2: 381 tác phẩm, 266 tác giả; Đợt 3: 275 tác phẩm, 193 tác giả. Giai đoạn 2016 -2018: 227 tác phẩm, 136 tác giả. Giai đoạn 2020 - 2021, Đợt 1: 155 tác phẩm, 68 tác giả).

Việc giới thiệu tác giả, phổ biến, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật được chú trọng. Mỗi năm, hàng ngàn tác phẩm được giới thiệu, quảng bá; có trên 100 đầu sách gồm nhiều thể loạiđã được xuất bản. Các hoạt động triển lãm tranh ảnh, thư pháp, thư họa, tổ chức Ngày thơ Việt Nam và chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng các sự kiện chính trị, kỷ niệm ngày lễ lớn thường xuyên được tổ chức, góp phần tích cực trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, thiên nhiên và nét văn hóa đặc trưng của Đồng Tháp. Tạp chí Văn Nghệ Đồng Tháp phát hành 1 kỳ/tháng, số lượng bình quân 1.000 tờ/số. Nội dung chuyên mục, chuyên trang đa dạng, phong phú là diễn đàn để hội viên, cộng tác viên giới thiệu những tác phẩm, thể nghiệm sáng tác mới. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp xây dựng chuyên mục văn học, nghệ thuật phát sóng mỗi tháng một kỳ; chương trình Tạp chí "Văn học Nghệ thuật" phát sóng trên kênh phát thanh FM hàng tuần giới thiệu, quảng bá tác giả, tác phẩm đến công chúng. Các địa phương, đơn vị, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đổi mới phương thức liên kết phối hợp, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo ra những tác phẩm âm nhạc, sân khấu, chương trình nghệ thuật chất lượng mang đậm nét đặc trưng văn hóa, con người Đồng Tháp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân; giới thiệu, quảng bá, phổ biến, lan tỏa các tác phẩm âm nhạc, sân khấu, chương trình nghệ thuật của Đồng Tháp đến với công chúng. Các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, biểu diễn phục vụ nhân dân, nhất là vùng khó khăn được quan tâm thực hiện, góp phần thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa, văn học, nghệ thuật giữa nông thôn và thành thị. Cùng với hoạt động văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp, phong trào văn nghệ quần chúng cũng phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, có tác dụng động viên nhân dân hăng say lao động, sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác lý luận phê bình văn học, nghệ thuật cũng có chuyển biến tốt. Các văn nghệ sĩ của tỉnh không ngừng nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, tính chuyên nghiệp cao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhiều ý kiến phát biểu tại Hội nghị, trong đó đề xuất các giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Tháp; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tổ chức, tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với vai trò và trách nhiệm phục vụ nhân dân, thời gian qua, văn học, nghệ thuật nói chung và văn nghệ sĩ tỉnh nhà nói riêng đã có nhiều nỗ lực hoạt động, đóng góp trên các lĩnh vực, nhất là việc sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội qua thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của tỉnh. Hoạt động văn học, nghệ thuật đã phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải trí lành mạnh, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh để tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Đồng thời, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh nhà cũng đã tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá những giá trị nhân văn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến với bạn bè, đối tác trong và ngoài nước.

Để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW đạt hiệu quả tích cực, đưa văn học, nghệ thuật thật sự đi vào đời sống xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ hội viên sáng tác, tạo thêm nhiều kênh sáng tác, cho ra đời những tác phẩm dài hơi, những tác phẩm có chất lượng về đất nước, về con người Đồng Tháp, về các quyết sách trọng tâm của Tỉnh; tăng cường cơ chế đặt hàng sáng tác, chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để đầu tư cho văn nghệ sĩ sáng tác, phối hợp với các đơn vị liên quan quảng bá tác phẩm đến với công chúng; quan tâm đến hoạt động của những phân Hội, chi Hội để khai thác hết tiềm lực và tiềm năng nội tại của mình.

Văn nghệ sĩ cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực chuyên môn sáng tạo thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khai thác triệt để chất liệu thực tiễn đời sống xã hội đưa vào nội dung tác phẩm nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Các ngành, các cấp trong tỉnh tích cực phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những điển hình con người Đồng Tháp hội tụ những giá trị tiêu biểu, những giá trị có sức lan tỏa cao trong đời sống xã hội, định hướng thẩm mỹ, nội dung, khơi nguồn sáng tạo cho văn nghệ sĩ sáng tác tác phẩm; tận dụng được các thiết chế, cơ chế, nền tảng công nghệ số để tác phẩm văn học, nghệ thuật tiếp cận hơn với công chúng trong và ngoài tỉnh.

Các cấp ủy cần đề ra các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ Đồng Tháp phát huy hết vai trò, trách nhiệm, khả năng sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, tạo sự tiếp diễn, kế thừa qua nhiều tác phẩm có giá trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của công chúng trong và ngoài tỉnh./.

Hồ Thị Nhẫn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/dong-thap-tang-cuong-cong-tac-xay-dung-va-phat-trien-van-hoc-nghe-thuat-trong-thoi-ky-moi-144175