Đồng Tháp tập trung nâng cao chất lượng đảng viên vùng nông thôn

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy đảng tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đảng viên vùng nông thôn, qua đó góp phần tích cực phát huy vai trò 'đầu tàu' của chi bộ và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

Đảng viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cùng đảng viên xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng tuần tra biên giới.

Đảng viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cùng đảng viên xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng tuần tra biên giới.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 16 đảng bộ trực thuộc, với 659 tổ chức cơ sở đảng, có 3.068 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đảng viên khu vực nông thôn chiếm khoảng 50% trong tổng số 59.139 đảng viên toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Đồng Tháp đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên vùng nông thôn, đáng chú ý là Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1-8-2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn. Thực hiện Nghị quyết này, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động của đảng bộ xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ ấp, khóm. Công tác kết nạp đảng viên hằng năm được thực hiện chặt chẽ, chú trọng chất lượng; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, không chạy theo số lượng đơn thuần; hạn chế được tình trạng đảng viên mới kết nạp bỏ sinh hoạt, vi phạm kỷ luật.

Tỉnh Đồng Tháp có tám xã biên giới giáp nước bạn Cam-pu-chia thuộc thị xã Hồng Ngự và hai huyện Hồng Ngự, Tân Hồng. Riêng thị xã Hồng Ngự có hai xã Bình Thạnh và Tân Hội giáp biên, với đường biên giới dài khoảng 7,5 km. Thị ủy Hồng Ngự xác định, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ ở khu vực nông thôn thì phải đổi mới hoạt động sinh hoạt đảng ở các xã thuần nông. Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Nguyễn Việt Khôi cho biết: Công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ khu vực nông thôn đang có những chuyển biến tích cực, nhiều chi bộ bám sát tình hình thực tế trong xây dựng kế hoạch, chương trình sinh hoạt. Ban Thường vụ Thị ủy phân công các đồng chí Thị ủy viên cùng cấp ủy cơ sở định kỳ dự các buổi sinh hoạt chi bộ vùng nông thôn; giúp cơ sở giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh, nổi cộm tại địa bàn và khu dân cư, giải đáp thắc mắc về chế độ, chính sách, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự... Đồng thời, đảng ủy các đồn biên phòng đóng trên địa bàn giới thiệu hai đảng viên tham dự sinh hoạt với mỗi chi bộ vùng giáp biên, qua đó, kịp thời thông báo những vấn đề liên quan tình hình biên giới, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, hiện cả bốn xã thuộc thị xã Hồng Ngự đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Lê Tấn Thành, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Nhân dân ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh cho biết: Hiện nay, trong sinh hoạt chi bộ ấp, trách nhiệm của đảng viên được đề cao. Đảng viên có tác phong sinh hoạt nghiêm túc, lắng nghe và tôn trọng ý kiến cá nhân trong chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn sát với thực tế, bàn những vấn đề thiết thực; đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết các công việc của Đảng theo hướng ngày càng dân chủ và thực chất hơn.

Tại hai huyện biên giới Hồng Ngự và Tân Hồng, các chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đảng bộ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng có 14 chi bộ trực thuộc với tổng số hơn 300 đảng viên. Từ một đảng bộ yếu kém vào năm 2012 do mất đoàn kết nội bộ, chỉ sau một thời gian ngắn, Đảng ủy xã quyết tâm đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ, tìm ra những sai sót, hạn chế, yếu kém của chi bộ để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Từng bước đi lên, Đảng bộ xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, sau đó là trong sạch vững mạnh và gần đây là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu của huyện. Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú Phan Công Luận cho biết: Đạt được những kết quả nêu trên là do Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy và các chi bộ. Quá trình sinh hoạt luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, góp ý thẳng thắn, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém để đảng viên nhận ra và sớm khắc phục.

Ở khu vực nông thôn, sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên ảnh hưởng rất lớn đến quần chúng nhân dân. Đối với Đồng Tháp, thời gian qua, nhiều cấp ủy, đảng viên khu vực nông thôn đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong phong trào xây dựng NTM, nhiều đảng viên khu vực nông thôn đi trước, làm trước để quần chúng noi theo. Vai trò lãnh đạo của Đảng ở khóm, ấp được tăng cường. Hiện nay, 99,86% số ấp, khóm trong tỉnh có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm; phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác Mặt trận ấp.

Ở ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh; cầu ván Tư Sửu, cầu ván Cao Đài, rồi đường nông thôn rạch Ông Tư, rạch Tư Sửu... bị xuống cấp khiến việc đi lại của người dân, các em học sinh vô cùng khó khăn, vất vả. Nhiều người muốn đường quê sạch đẹp nhưng ngần ngại tham gia đóng góp tiền và ngày công xây dựng vì còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Thấy vậy, đảng viên Huỳnh Xuân Tòng (chi bộ ấp Bình Phú Long) đã đóng góp số tiền 50 triệu đồng và 50 ngày công lao động xây dựng cầu, đường nông thôn trên địa bàn ấp. Nhìn vào tấm gương của đảng viên Huỳnh Xuân Tòng, nhiều hộ dân khác cũng tự nguyện đóng góp tiền, ngày công. Bí thư Đảng ủy xã Bình Hàng Tây Nguyễn Đức Nhuận cho biết thêm: Là một đảng viên, cũng là chủ nhiệm Hội quán nông dân, đồng chí Tòng tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động chăn nuôi, trồng trọt để giúp đỡ thành viên hội quán sản xuất hiệu quả, qua đó đời sống người dân được nâng lên. Thời gian qua, nhiều đồng chí đảng viên trong xã đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương như đồng chí Tòng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, qua đó động viên nhân dân đóng góp nguồn lực để xây dựng và phát triển địa phương.

Huyện ủy Cao Lãnh coi trọng việc phân công đảng viên làm tổ trưởng, phụ trách, tham gia sinh hoạt các tổ nhân dân tự quản. Đến nay, toàn huyện Cao Lãnh có 1.474 trong số 1.896 tổ nhân dân tự quản do đảng viên phụ trách, trong đó có 321 đảng viên được bầu trực tiếp làm tổ trưởng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Lãnh Trần Văn Tám cho biết: Phần lớn đảng viên được phân công tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân; giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, tình cảm và giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị, giúp người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng NTM. Đến nay, huyện Cao Lãnh có 9 trong số 17 xã đạt chuẩn NTM và năm xã đang phấn đấu hoàn thành 16 tiêu chí NTM vào cuối năm nay.

Từ thực tiễn công tác rèn luyện đảng viên ở huyện Cao Lãnh, đồng chí Trần Văn Tám cho rằng, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức để đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng trong huyện cần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên khi tham gia học tập nghị quyết. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ đảng viên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên vùng nông thôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng nhấn mạnh: Các cấp ủy cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Tỉnh, huyện sẽ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho chi ủy, bí thư chi bộ ấp theo hướng đổi mới giáo trình, mời giảng viên có kinh nghiệm nhằm trang bị cho đội ngũ bí thư chi bộ các kỹ năng cần thiết để điều hành hoạt động, sinh hoạt chi bộ, xử lý tình huống ở cơ sở. Bên cạnh đó, các đảng ủy xã, chi ủy ấp cần thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Mỗi đảng viên đều được phân công một nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường, sức khỏe, đồng thời thường xuyên kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/42866102-dong-thap-tap-trung-nang-cao-chat-luong-dang-vien-vung-nong-thon.html