Đồng Tháp thực hiện tốt chính sách chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

ĐTO - Sáng ngày 4/6, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/ dioxin Việt Nam (gọi tắt là Trung ương Hội) do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Chỉ thị số 43-CT/TW). Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh, huyện Lấp Vò, Cao Lãnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Văn Sáu - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm triển khai, thực hiện, các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ, chăm lo tốt đời sống cho nạn nhân nhiễm CĐDC. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi của nạn nhân CĐDC. Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin các cấp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực vận động các nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC... Đến nay, toàn tỉnh hiện có gần 8.000 người bị phơi nhiễm CĐDC, trong đó có 2.150 nạn nhân CĐDC là người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ được hưởng trợ cấp theo quy định; 4.559 người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng theo chế độ người khuyết tật.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh và các huyện Cao Lãnh, Lấp Vò trình bày khó khăn trong thực hiện công tác rà soát người nhiễm CĐDC tại cộng đồng; việc sáp nhập các tổ chức hội tại cấp huyện còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Tháp trong việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43CT/TW, qua đó thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho nạn nhân CĐDC. Đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 43CT/TW; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân về hậu quả của CĐDC và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về chăm lo cho nạn nhân CĐDC. Các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC vượt qua khó khăn, hòa nhập với cộng đồng...

Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương Hội cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hội nạn nhân CĐDC tỉnh đã đến viếng và dâng hương tại Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Phước Lộc

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/dong-thap-thuc-hien-tot-chinh-sach-cham-lo-cho-nan-nhan-chat-doc-da-cam-91434.aspx