Đồng Tháp: Trao quyết định đặc xá cho phạm nhân dịp Quốc khánh

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng sau khi phạm nhân được đặc xá về địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao quyết định đặc xá cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh. (Ảnh: ĐOÀN DIỂU)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao quyết định đặc xá cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh. (Ảnh: ĐOÀN DIỂU)

Ngày 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp và Trại giam Cao Lãnh (Trại giam của Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đợt này, có 13 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và 7 phạm nhân chấp hành án tại các nhà tạm giữ cấp huyện thuộc Công an tỉnh được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn.

Các phạm nhân này đủ điều kiện đặc xá tha tù theo Luật Đặc xá năm 2018 và được xem xét kỹ lưỡng để trình Chủ tịch nước.

Tại Trại giam Cao Lãnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho 27 phạm nhân ở các tỉnh Đồng Tháp (18 phạm nhân), An Giang (3 phạm nhân), thành phố Cần Thơ (2 phạm nhân), Vĩnh Long (2 phạm nhân), Kiên Giang (1 phạm nhân) và Tây Ninh (1 phạm nhân), trong đó có trường hợp được xét đặc xá mức án tù cao nhất là 11 năm.

Trước khi trở về với cộng đồng, các phạm nhân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp lý, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, kỹ năng tìm kiếm việc làm và giới thiệu việc làm.

Công tác đặc xá năm 2022 được triển khai thực hiện đúng pháp luật, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng theo quy định, không để sót lọt những người có đủ điều kiện mà không được xét đặc xá.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng sau khi phạm nhân được đặc xá về địa phương, trọng tâm là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người được đặc xá tiếp cận nguồn quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng để sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.

HỮU NGHĨA- PHƯỚC THANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-thap-trao-quyet-dinh-dac-xa-cho-pham-nhan-dip-quoc-khanh-post713339.html