Đồng Tháp truy tìm người đi cùng xe với bệnh nhân 1440

Ôtô 16 chỗ từ TP.HCM đến ngã tư Long An đón bệnh nhân 1440 cùng một phụ nữ, sau đó người này bắt xe khác di chuyển về huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp).

Ngày 27/12, ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, cho biết theo lời khai của lái xe 16 chỗ, ôtô từ TP.HCM đã đón bệnh nhân 1440 cùng với cô gái mặc áo đen, quần short trắng đón xe tại ngã tư Long An đến Vĩnh Long.

Sáng 24/12, ôtô này ghé tại trạm dừng chân ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) khoảng 15 phút để hành khách ăn sáng. Sau khi ghé trạm dừng chân, nữ hành khách nói trên đã đón xe khác di chuyển về huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp).

 Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp kiểm soát khu vực biên giới ở huyện Tân Hồng. Ảnh: Đình Đình.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp kiểm soát khu vực biên giới ở huyện Tân Hồng. Ảnh: Đình Đình.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân khi có thông tin về người phụ nữ mặc áo đen, quần short trắng đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1440, liên hệ trực tiếp về trạm y tế gần nhất, trung tâm y tế cấp huyện hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp (số điện thoại: 0912 733540) để được hỗ trợ giúp đỡ kịp thời.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân bình tĩnh, tránh hoang mang. Người dân đề cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 1440 là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào khoảng 2h sáng ngày 24/12, sau đó về nhà tại huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long).

Bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin dịch tễ, rạng sáng 24/12, bệnh nhân được đưa lên xe tải từ Campuchia đi về phía cửa khẩu tại tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 5h cùng ngày, bệnh nhân đến cửa khẩu sau đó lên xe tải chở hàng tới TP.HCM và về Vĩnh Long bằng xe 16 chỗ. Trên xe lúc đó có 4 người nhưng không ngồi cùng hàng ghế.

Quá trình di chuyển, bệnh nhân có ghé trạm dừng chân ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang). Đến 8h ngày 24/12, bệnh nhân dừng chân tại khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long ở phường Tân Ngãi (TP Vĩnh Long), sau đó được xe ôm chở về thị trấn Cái Nhum (huyện Mang Thít).

Bệnh nhân có ghé về nhà mẹ để lấy chìa khóa và xe cá nhân. Trên đường về nhà riêng, người này ghé mua thuốc lá tại tiệm tạp hóa. Sau đó gia đình đã báo cơ quan chức năng.

Bệnh nhân được giám sát và đưa đi cách ly tập trung vào tối 24/12.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-thap-truy-tim-nguoi-di-cung-xe-voi-benh-nhan-1440-post1167458.html