Đồng Tháp: Xác định nguyên nhân vụ cháy cửa hàng làm 3 người chết

Nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bách hóa ở Đồng Tháp khiến 3 người tử vong ban đầu được xác định là do chập điện.

Chiều 28-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành khiến 3 người tử vong là do chập điện. Hiện công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Như PLO đưa tin, rạng sáng 28-10, cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành do vợ chồng bà BTYS (33 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này trong cửa hàng có 6 người.

Ngành chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: CACC

Ngành chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: CACC

Vụ cháy khiến 3 người tử vong và thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Khánh khẩn trương đến ngay hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tổ công tác của Công an xã và người dân đã nhanh chóng ra phía sau đập cửa sổ và cứu được 3 người là vợ chồng và con trai của chủ nhà đang trong tình trạng hoảng loạn tháo chạy khỏi đám cháy.

Nhanh chóng, Công an huyện Châu Thành cũng huy động nhiều lực lượng tại chỗ phối hợp với người dân địa phương và Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP Sa Đéc tham gia chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 45 sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Nhưng do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi. Còn 3 người ngụ TP.HCM là khách của gia đình đều ngạt khí dẫn đến tử vong.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-thap-xac-dinh-nguyen-nhan-vu-chay-cua-hang-lam-3-nguoi-chet-post705342.html