Đồng Tháp: Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có buổi làm việc với Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp. Tại buổi làm việc, ông Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận một số kết quả nổi bật, đồng thời yêu cầu đơn vị này đánh giá lại hiệu quả hoạt động thời gian qua, xây dựng kế hoạch, chiến lược với tư duy mới, khát vọng lớn để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNN xây dựng Kế hoạch phát triển Trung tâm trong giai đoạn tới, trong đó đặt mục tiêu cao cho từng năm trên từng lĩnh vực cụ thể. Lãnh đạo Trung tâm cần khơi gợi ý tưởng sáng tạo, kích thích viên chức tại đơn vị nỗ lực nhiều hơn với mục tiêu phát triển cao hơn, đáp ứng kỳ vọng của tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm cần tiếp tục nghiên cứu, liên kết lai tạo những giống hoa mới phục vụ thị trường; trong đó, có cơ chế đặt hàng thực hiện các Đề tài nghiên cứu, ứng dụng những kỹ thuật mới trong sản xuất hoa kiểng gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh. Tỉnh luôn quan tâm, dành nguồn lực và có cơ chế hỗ trợ Trung tâm phát triển.

Trung tâm còn thực hiện lưu trữ, bảo tồn các cây hoa Hồng có nguồn gốc địa phương và ngoại nhập như: Hồng Lửa, Tường vy Blue sky, Red Eden, Ligare.

Trung tâm còn thực hiện lưu trữ, bảo tồn các cây hoa Hồng có nguồn gốc địa phương và ngoại nhập như: Hồng Lửa, Tường vy Blue sky, Red Eden, Ligare.

Được biết, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp được thành lập ngày 05/3/2014, trụ sở chính đặt tại xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, với diện tích hơn 18ha. Bên cạnh việc nhân giống các loại hoa chủ lực, Trung tâm còn thực hiện nghiên cứu thành công quy trình nhân giống hoa kiểng bằng phương pháp cấy mô: Cúc lá nhám hoa kép, cúc Họa mi, cúc pico tím bông to, cúc pico tím bông nhỏ, Dạ yến thảo hoa kép, chuối già Nam Mỹ, Nhân hoa... Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện lưu trữ, bảo tồn các cây hoa Hồng có nguồn gốc địa phương và ngoại nhập: Hồng Lửa, Tường vy Blue sky, Red Eden, Ligare...

Hiện nay, Trung tâm đã và đang ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại đơn vị: Sử dụng nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt trong quá trình sản xuất và nhân giống hoa kiểng giúp giảm giá thành sản xuất, giảm công lao động, tăng số lượng cây sản xuất.

Phi Thuyền

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dong-thap-xay-dung-chien-luoc-phat-trien-trung-tam-ung-dung-nong-nghiep-cong-nghe-cao-trong-giai-doan-moi-post449653.html