Đồng thuận cao với quyết định của Trung ương

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có dự thảo 'Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng'.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Những nội dung trên được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Bính, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh):
Nêu gương để phát huy sức mạnh

Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), vấn đề mà cán bộ, đảng viên và người dân mong chờ nhiều nhất là giải pháp chung tay xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược. Lần này, Trung ương đề ra vấn đề nêu gương, quy định cụ thể về đạo đức, nhất là đối với các đồng chí cán bộ cấp cao. Đây không phải là vấn đề mới, bởi thời gian qua, chúng ta đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nêu gương. Nhưng trên thực tế, một số cán bộ, đảng viên, nhất là một số đồng chí có chức, quyền lại rơi vào suy thoái cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long:
Hợp lòng dân, hợp đạo lý truyền thống

Từ xa xưa, người Việt Nam chúng ta đã có truyền thống nêu gương. Các vị vua anh minh, quan đại thần chính trực luôn tự răn mình phải nêu gương cho thuộc cấp, cho người dân với tinh thần: Người nắm giữ vị trí cao thì phải nêu gương tốt cho người dưới. Vì vậy, Hội nghị Trung ương lần này đề cao vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao là hợp lòng dân, hợp với đạo lý truyền thống của dân tộc. Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh, được đông đảo nhân dân tán đồng. Nếu đảng viên chỉ vì lợi và thu lợi, đó chính là “tự diễn biến”. Chúng tôi mong rằng, Trung ương bàn thảo kỹ, thực hiện hiệu quả nội dung nêu gương của cán bộ, người đứng đầu để mang lại hiệu quả cao.

Ông Âu Xuân Kiên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên:
Gương mẫu, đi đầu để củng cố niềm tin trong nhân dân

Việc Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm. Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Song, khi trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 8 lần này chính là sự khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ông Hoàng Ngọc Thoa, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 2, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai:
Nêu gương để tạo sự đồng thuận

Thời gian qua, Trung ương Đảng đã có những chủ trương, quy định đúng đắn và kịp thời về công tác cán bộ, qua đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc… Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa thật sự gương mẫu. Thực tế tại Chi bộ khu dân cư số 2 cho thấy, nếu muốn phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nêu gương. Chỉ khi nêu gương, cán bộ mới có thể vận động được đông đảo nhân dân tham gia, ủng hộ và thực hiện những việc mới, việc khó tại địa phương. Hy vọng, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực về sự nêu gương, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên; làm trong sạch bộ máy, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân.

Bà Trần Thị Lan Hương, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng:
Quyết định sáng suốt phù hợp với lòng dân

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, là quyết định rất sáng suốt của Trung ương, phù hợp với lòng dân. Thời gian qua, nhân dân đánh giá rất cao quyết tâm và kết quả phòng, chống tham nhũng của Đảng; niềm tin của người dân đặt vào Tổng Bí thư ngày càng mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đầy đủ điều kiện và uy tín đảm nhiệm vai trò Chủ tịch nước. Tôi tin, các đại biểu Quốc hội - những người đại diện cho nhân dân sẽ tiếp tục có quyết định sáng suốt, phù hợp với lòng dân trong việc bầu những cán bộ có tài, có đức vào nắm giữ các vị trí quan trọng, đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

Ông Lê Văn Tâm, phường Giang Biên, quận Long Biên:
Trung ương làm gương về việc hoàn thiện các chức danh cấp cao

Việc Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được người dân mong đợi. Bởi với quyết định này, Trung ương sẽ nêu gương cho các cấp, các ngành tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), thúc đẩy tiến trình đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Nhóm phóng viên (ghi)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/914846/dong-thuan-cao-voi-quyet-dinh-cua-trung-uong