Đồng thuận xây dựng đô thị văn minh

Cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (TDĐKXDNTM, ĐTVM) trên địa bàn Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) được triển khai thực hiện từ năm 2016 đã được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng thực hiện. Từ thực tiễn, các đơn vị đã đổi mới phương thức hoạt động, xác định nội dung trọng tâm trong từng năm, từng giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 3 năm qua, CVĐ đã thực sự phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân của MTTQ từ quận đến cơ sở, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế -xã hội của địa phương.

Khen thưởng các đơn vị trên địa bàn Q. Hải Châu có thành tích trong xây dựng văn hóa, văn minh đô thị.

Để CVĐ TDĐKXDNTM, ĐTVM đi vào đời sống, Ban Thường trực UBMT Q. Hải Châu đã tham mưu Thường trực Quận ủy quán triệt, triển khai các văn bản, Chỉ thị về CVĐ đến Đảng ủy 13 phường, lãnh đạo chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận. Hàng năm, Ban thường trực (BTT) UBMT quận phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội đăng ký tham gia thực hiện 5 nội dung CVĐ. Năm 2017, đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức ra quân phát động và diễu hành hưởng ứng chương trình "Thành phố 4 an" gắn với việc thực hiện cuộc vận động "TDĐKXDNTM" với chủ đề "Người dân Hải Châu thân thiện, vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp" có 1.500 người tham dự. MTTQ quận cũng phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên về Chỉ thị 37-CT/TU và Nghị quyết 05-NQ/QU về "phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc, ma túy", với UBND quận, phòng LĐTBXH quận tổ chức các hoạt động khảo sát, hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn quận...

BTT UBMTTQVN quận, phường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi họp TDP, treo panô, áp phích, tranh cổ động, trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, KDC, tổ chức mít-tinh... thu hút hàng ngàn lượt người dân tham gia. Nhiều phường còn linh động tổ chức hội thi: "Cán bộ mặt trận với việc thực hiện Chỉ thị 43" ( P. Hòa Cường Bắc),"Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị" (P. Nam Dương, P. Hải Châu 2, P. Hòa Thuận Đông), "Cán bộ Mặt trận giỏi" ( P. Hòa Thuận Tây)... Đã có 1.256/1.283 TDP triển khai về nội dung CVĐ, 346/346KDC đã tổ chức tuyên truyền về ATTP thu hút trên 30.000 lượt người tham dự, tổ chức 350 buổi tuyên truyền cho hơn 30.000 lượt nhân dân về chủ trương thực hiện "Thành phố 4 an" và 2 nhiệm vụ (Xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện vệ sinh môi trường) của Thủ tướng Chính Phủ giao cho Q. Hải Châu.

Cùng với công tác tuyên truyền việc xây dựng mô hình điểm luôn được Mặt trận quận quan tâm. Ngoài 2 phường được chọn làm điểm của thành phố, BTT MTTQ đã triển khai xây dựng 2 phường làm điểm cấp quận (P. Hải Châu 2, Hòa Thuận Đông), đồng thời hướng dẫn mỗi phường chọn 1 KDC để làm điểm thực hiện CVĐ. Ngoài 5 KDC làm điểm của thành phố về mô hình "KDC thân thiện môi trường", " KDC đảm bảo ATGT", " KDC không có tội phạm và TNXH". Mặt trận các phường đã xây dựng được 21 KDC điểm cấp phường như: "KDC kiểu mẫu về văn hóa VMĐT" (P. Thạch Thang), "Kiệt hẻm buôn bán văn minh, ATTP"( P. Hòa Thuận Đông), "KDC 4 tốt" (P. Hải Châu 2), "Tổ dân phố 9 không, gia đình 7 tốt" ( P. Hòa Cường Bắc), " KDC không có người đốt vàng mã" (P. Thuận Phước, Hải Châu 2, Hải Châu 1)… Qua bình xét trung bình hàng năm có 93,49% hộ đạt gia đình văn hóa và 83,44% TDP đạt TDP văn hóa.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 43 -CT/TU, Ban thường trực Mặt trận quận tiếp tục xây dựng 7 tiêu chí phát động trong nhân dân toàn quận thực hiện. Trong đó trọng tâm là việc vận động nhân dân thực hiện việc không rải gạo muối ra đường, đốt vàng mã trong thùng và vận động nhân dân tham gia hưởng ứng ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp. Ý thức được CVĐ, nhân dân cũng tích cực tham gia bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử được chú trọng và duy trì thường xuyên tham gia dọn vệ sinh và dâng hương tại: Đình làng Hải Châu, Nghĩa Trũng Phước Ninh, Đình làng Nại Nam, khu di tích nhà máy điện Liên Trì. Phong trào văn hóa, văn nghệ được tổ chức sâu rộng đến từng KDC, thu hút được đông đảo nhân dân tích cực tham gia qua các câu lạc bộ thơ, TDTT, dưỡng sinh… Kết quả nổi bật trong công tác vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường đó là sự tham gia của các tổ chức tôn giáo thể hiện qua việc phật tử chùa Bát Nhã tham gia dọn vệ sinh tuyến đường Hoàng Diệu và Lê Đình Dương; Phật tử chùa Sư nữ Bảo Quang tham gia dọn vệ sinh tại đường Núi Thành; Giáo dân giáo xứ Thanh Đức (P. Thuận Phước) tham gia thực hiện việc thu gom bao bì, vỏ chai nhựa để bán gây quỹ từ thiện; Giáo dân xứ Thanh Bình tham gia dọn vệ sinh, xóa quảng cáo rao vặt tại tuyến đường Cao Thắng...

Bà Trần Thị Cúc Hương- Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q. Hải Châu cho biết, điểm nổi bật nhất trong việc thực hiện CVĐ đó là việc vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo. Việc hỗ trợ cho hộ nghèo được quan tâm đồng bộ từ chính quyền, Mặt trận đến các Hội đoàn thể. Nhờ sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền, sự quyết tâm của MTTQ các cấp và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân nên từng nội dung của CVĐ ngày càng được nâng cao về chất lượng. Điều này thể hiện rõ nét qua tỷ lệ "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" tăng qua các năm, đảm bảo tính thực chất của việc bình xét, công nhận các danh hiệu, tạo tác dụng lan tỏa trong xã hội, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Thông qua CVĐ, từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, tạo nên khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, phát triển.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_198297_.aspx