'Động trời' vũ khí hóa học tại Idlib, Syria?

Hãng tin Syria SANA đã đăng tải rằng lực lượng khủng bố thuộc Mặt trận al-Nusra có vũ khí hóa học và đang giấu tại tỉnh Idlib, Syria.

Hãng tin này trích dẫn các nguồn tin địa phương cho biết loại chất độc nguy hại này được giữ tại nhiều kho khác nhau tại một số ngôi làng và thị xã, đặc biệt tập trung ở Ghazleh và Ma'arat Misrin, cách thành phố Idlib 9 km về phía bắc.

SANA dẫn nhiều nguồn tin cho biết một số chất độc hại này đã được sản xuất tại địa phương, trong khi nhiều loại vũ khí hóa học khác đã được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ.

Thu thập mẫu vật về vụ tấn công vũ khí hóa học tại Khan Sheikhun, Idlib ngày 5/4. (Nguồn: AFP)

Những người cung cấp thông tin cũng chỉ ra rằng các nhóm khủng bố đang hoạt động tại Ma'arat Misrin có đủ khả năng sản xuất các tên lửa có thể mang theo các hóa chất độc hại trên đi xa đến 15 km.

Hãng tin trên cũng cảnh báo rằng những kẻ khủng bố al-Nusra có thể cố sử dụng vũ khí hóa học để chống lại thường dân – trong một động thái để gia tăng cáo buộc đối với lực lượng Quân đội Ả Rập Syria (SAA).

Vào ngày 19/10, Hoa Kỳ đã thừa nhận rằng nhóm Mặt trận al-Nusra, lực lượng kiểm soát Idlib của Syria thông qua nhóm Hayat Tahrir al-Sham và vẫn được coi là một chi nhánh của al-Qaeda, "không chỉ có mà còn sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân".

Ngày 4/4, phe đối lập Syria nói rằng 80 người đã thiệt mạng và 200 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng hóa chất ở tỉnh Idlib. Hành động này được cho là do quân đội chính phủ Syria thực hiện – điều Tổng thống Syria Assad hoàn toàn bác bỏ.

(Theo Sputnik)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/dong-troi-vu-khi-hoa-hoc-tai-idlib-syria-260919.html