Đồng USD, chứng khoán châu Âu trượt dốc trước lo ngại Mỹ không nâng được trần nợ

Chứng khoán châu Âu và đồng USD sụt giảm do lo ngại thỏa thuận nguyên tắc về việc nâng trần nợ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có thể không được quốc hội thông qua.

Ngày 30-5, chứng khoán châu Âu và đồng USD đồng loạt sụt giảm do lo ngại thỏa thuận nguyên tắc về nâng trần nợ đạt được giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tuần trước có thể không được quốc hội thông qua, theo hãng tin Reuters.

Thời điểm ông Biden và ông McCarthy đạt được đồng thuận nâng trần nợ hôm 27-5, chứng khoán châu Âu và đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng sau khoảng thời gian lo ngại chính phủ Mỹ vỡ nợ.

Tuy nhiên, các chỉ số này trượt dốc sau khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa bảo thủ hôm 28-5 tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận.

Hạ nghị sĩ Dan Bishop (giữa) cùng 10 thành viên bảo thủ của đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận nâng trần nợ, tại cuộc họp báo bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ (thủ đô Washington D.C) vào ngày 30-5. Ảnh: GETTY IMAGES

Hạ nghị sĩ Dan Bishop (giữa) cùng 10 thành viên bảo thủ của đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận nâng trần nợ, tại cuộc họp báo bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ (thủ đô Washington D.C) vào ngày 30-5. Ảnh: GETTY IMAGES

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng thỏa thuận này tiềm ẩn rủi ro vì nó gây áp lực lên tăng trưởng do chính phủ phải cắt giảm chi tiêu và các điều kiện thanh khoản bị thắt chặt.

Khép lại phiên giao dịch ngày 30-5, chỉ số Stoxx 600, đại diện cho cổ phiếu của 600 công ty có vốn hóa lớn, vừa và nhỏ tiêu biểu ở 17 nước châu Âu đã giảm 0,2%, sau khi ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong hai tháng vào ngày 26-5.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 9,7 điểm cơ bản xuống 3,72%, trong khi lợi suất 30 năm giảm 8 điểm cơ bản xuống 3,89%.

Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác) đã giảm 0,26% xuống 104,03 điểm sau khi tăng lên mức cao nhất trong hai tháng trong giao dịch trước đó.

Ông McCarthy ngày 30-5 đã kêu gọi các đảng viên Cộng hòa ủng hộ thỏa thuận về trần nợ. Ông gọi đây là “thỏa thuận bảo thủ nhất từng có”.

Tối 30-5 (giờ Mỹ), thỏa thuận sẽ được bỏ phiếu tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện để quyết định xem liệu nó có được trình lên bỏ phiếu tại Hạ viện hay không. Nếu Hạ viện thông qua, thỏa thuận sẽ được chuyển tới Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-usd-chung-khoan-chau-au-truot-doc-truoc-lo-ngai-my-khong-nang-duoc-tran-no-post735667.html