Đóng 'vai ác' để cưỡng đoạt tài sản

Đọc được mẩu tin 'Tìm người mất tích' trên mạng xã hội, Nguyễn Trọng Dự (2002, trú xã Như Hòa, H. Kim Sơn, Ninh Bình) liền đóng vai là người bắt cóc rồi gọi điện, nhắn tin cho thân nhân người mất tích để đòi tiền chuộc. Hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Trọng Dự đã bị Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đấu tranh, bắt giữ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Dự.

Theo đó, ngày 13-10, Công an huyện Thạch Hà nhận đơn trình báo của chị N.T.T (1996, trú H. Thạch Hà) về việc, ngày 21-9-2023, em trai của chị là N.T.A (2009) đi khỏi nhà, gia đình không liên lạc được. Lo lắng chuyện không may xảy đến với em trai, chị T. đã đăng thông báo trên các hội, nhóm mạng xã hội về việc A. mất tích và để lại số điện thoại liên lạc để được hỗ trợ, tìm kiếm.

Đến sáng ngày 27-9, chị T. nhận được cuộc gọi từ người lạ thông báo về việc người này đang bắt giữ A.; đồng thời yêu cầu gia đình chuyển số tiền 11 triệu đồng vào số tài khoản do người này cung cấp. Đối tượng còn đe dọa, nếu không chuyển tiền sẽ bán A. sang Campuchia hoặc chặt tay. Do lo sợ cho tính mạng của em trai, trong chiều 27-9, chị T. đã chuyển tiền vào số tài khoản theo yêu cầu của đối tượng. Tuy nhiên, đến ngày 28-9, gia đình đã tìm thấy A. Qua tìm hiểu được biết, do có mâu thuẫn với bố mẹ nên A. đã tự ý bỏ nhà đi chứ không bị ai bắt giữ cả.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ việc lừa đảo nhằm cưỡng đoạt tài sản, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) tập trung lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lần theo các manh mối, lực lượng CSHS đã xác định được đối tượng đóng “vai ác” để cưỡng đoạt tài sản của chị T. là Nguyễn Trọng Dự (2002, trú xã Như Hòa, H. Kim Sơn, Ninh Bình). Xác định đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Nội, một tổ công tác Công an huyện Thạch Hà nhanh chóng lên đường, phối hợp với Công an sở tại tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Trọng Dự đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tiền của chị T. Dự khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên bản thân đã nảy sinh ra ý định lên các hội, nhóm trên mạng xã hội lấy thông tin liên lạc của các gia đình có người thân bị mất tích, nhằm đưa ra các thông tin về việc đang bắt giữ người để đe dọa, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc. Ngoài phi vụ lừa chị T. để cưỡng đoạt tài sản, cũng với phương thức, thủ đoạn trên, Dự còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với nhiều bị hại khác trên cả nước.

Được biết, đối tượng Nguyễn Trọng Dự đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) truy nã của về tội: “Trộm cắp tài sản”. Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Dự để điều tra về hành vi: "Cưỡng đoạt tài sản".

X.SƠN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dong-vai-ac-de-cuong-doat-tai-san-post285265.html