Dòng xe ùn dài từ đường trên cao xuống mặt đất ở Hà Nội

Sau khi trận mưa rào xuất hiện vài chục phút sáng 27/9, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Xuân Thủy, Cầu Giấy... ở Hà Nội bị ùn tắc kéo dài.

 Sáng 27/9, dòng phương tiện ùn ứ tại đường Trường Chinh, đoạn qua Ngã Tư Sở (quận Đống Đa). Ôtô ùn dài từ đường vành đai 2 trên cao, di chuyển khó khăn về đường Láng và ùn từ đường . Ảnh: Đức Anh.

Sáng 27/9, dòng phương tiện ùn ứ tại đường Trường Chinh, đoạn qua Ngã Tư Sở (quận Đống Đa). Ôtô ùn dài từ đường vành đai 2 trên cao, di chuyển khó khăn về đường Láng và ùn từ đường . Ảnh: Đức Anh.

Sau gần một tuần nới lỏng giãn cách, các dịch vụ kinh doanh được hoạt động trở lại, ôtô con đã xuất hiện nhiều hơn, chiếm nhiều phần đường dành cho người đi xe máy. Ảnh: Đức Anh.

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trường Chinh nhìn từ cầu vượt Ngã Tư Sở (quận Đống Đa). Các phương tiện bị ùn tắc kéo dài gần 1 km. Ảnh: Đức Anh.

Lúc 7h10, phương tiện di chuyển ngã tư Phạm Hùng - đại lộ Thăng Long cũng đông đúc. Ảnh: Nhật Sinh.

8h25 tại ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm). Nhiều người không kịp đến nơi làm việc vì đường bị ùn tắc khá dài. Ảnh: Nhật Sinh.

Theo ghi nhận lúc 7h20, cảnh ùn ứ xuất hiện khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy (quận Cầu Giấy). Ảnh: Nhật Sinh.

7h35 là thời điểm mưa lớn ở khu vực quận Cầu Giấy. Trên đường Xuân Thủy, nhiều người đi xe máy tạt vào trú và mặc áo mưa dưới đường tàu trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Nhật Sinh.

Toàn bộ trục đường Cầu Giấy - Xuân Thủy, hướng tiến vào trung tâm Hà Nội có lưu lượng phương tiện lớn từ 7h15 đến gần 8h. Ảnh: Nhật Sinh.

Ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) cùng thời điểm trên. Ảnh: Nhật Sinh.

Đường Cầu Giấy đoạn nút giao Láng - Bưởi lúc 7h55. Ảnh: Nhật Sinh.

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) lúc 9h10. Ảnh: Đức Anh.

Đường Hoàng Quốc Việt có lưu lượng xe cộ thưa thớt hơn so với các tuyến huyết mạch xung quanh đó. Ảnh: Nhật Sinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong sáng nay (27/9), ở nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào, có lúc có dông ở khu vực nội thành Hà Nội như quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Hoài Đức, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên.

Nhật Sinh - Đức Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-xe-un-dai-tu-duong-tren-cao-xuong-mat-dat-o-ha-noi-post1266589.html