Đồng Xoài: 18 hộ dân đồng thuận hiến gần 3 ha đất làm đường

Sáng nay 20-5, UBND phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài khởi công san lấp mặt bằng tuyến đường quy hoạch số 34 trên địa bàn phường Tiến Thành do nhân dân hiến đất làm đường. Dự lễ khởi công có lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Đồng Xoài cùng các hộ dân nơi tuyến đường đi qua.

Lãnh đạo TP. Đồng Xoài, phường Tiến Thành và các hộ dân dự lễ khởi công san lấp mặt bằng tuyến đường số 34

Qua công tác tuyên truyền, vận động của Ban vận động phường Tiến Thành và khu dân cư, 18 hộ dân có đất thuộc dự án đường số 34 (đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài) đã đồng thuận hiến gần 30.000m2 (tương đương 3 ha) đất, bàn giao cho Nhà nước để giải phóng mặt bằng làm đường. Dự kiến đường số 34 rộng 28m, có vỉa hè, cây xanh và hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh với chiều dài toàn tuyến 1,4km, nối đường Tôn Đức Thắng (phường Tiến Thành) với Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 (xã Tiến Hưng). Hoàn thành san lấp mặt bằng tuyến đường số 34 là cơ sở để TP. Đồng Xoài bố trí kinh phí sớm thi công.

Người dân có đất thuộc tuyến đường số 34 đồng thuận hiến đất, giải phóng mặt bằng

Hiện phong trào “Việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến” đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn TP. Đồng Xoài. Tuyến đường Phan Bội Châu (phường Tân Bình) do nhân dân hiến đất làm đường, vừa thông tuyến đưa vào sử dụng đã tạo thuận lợi cho các địa phương khác trong công tác vận động nhân dân đồng thuận hiến đất để Nhà nước đầu tư kinh phí làm đường, trong đó có đường quy hoạch số 34.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình tặng hoa biểu dương tinh thần tự nguyện hiến đất làm đường số 34 của các hộ dân

Các hộ dân hiến đất làm đường số 34 được UBND phường Tiến Thành khen thưởng.

Nhã Trâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/144466/dong-xoai-18-ho-dan-dong-thuan-hien-gan-3-ha-dat-lam-duong