Đồng Xoài (Bình Phước): Biện pháp nào để quản lý hoạt động nuôi yến?

Hiện nay, nhiều hộ dân ở thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đã đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng nhà nuôi yến với mong muốn trở thành tỷ phú từ nghề này. Việc xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu dân cư đã gây phiền toái cho người dân từ nhiều năm nay, thế nhưng chính quyền thành phố Đồng Xoài vẫn loay hoay, chưa tìm được cách quản lý cụ thể.

Một góc khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình - Nơi có nhiều nhà dẫn dụ chim yến nhất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Đại diện Phòng Kinh tế - UBND thành phố Đồng Xoài cho biết: Trên địa bàn thành phố Đồng Xoài hiện có khoảng 290 nhà dẫn dụ, nuôi chim yến với tổng diện tích khoảng 44.600m2, đàn chim yến hiện đang được nuôi ở đây khoảng 110.000 con, 26.500 tổ.

Xen lẫn giữa khu dân cư là những nhà nuôi yến kiên cố và một số nhà thì sử dụng tầng trên cùng và tầng áp mái cải tạo để nuôi chim yến. Các cơ sở nuôi chim yến được xây dựng ở khắp các phường, xã thuộc thành phố Đồng Xoài. Người nuôi yến ở đây tin rằng, đầu tư nhà nuôi yến có thể “hốt tiền tỷ” nếu dẫn dụ được chim yến. Bởi vậy, nhiều hộ dân đã đầu tư hàng trăm triệu, đến hàng tỷ đồng để xây dựng nhà nuôi yến trong khu dân cư. Việc “nở rộ” phong trào nuôi yến ở đã phá vỡ quy hoạch đô thị, khu dân cư, những chiếc loa phát âm thanh dẫn dụ yến cũng gây xáo trộn đời sống của người dân nơi đây. Môi trường bị ô nhiễm bởi phân của chim yến rải rác khắp mọi nơi, có nguy cơ gây bệnh cho con người.

Dù nhiều lần kiến nghị cơ quan quản lý tại địa phương, nhưng người dân các khu vực có nhà nuôi yến vẫn phải chịu đựng, vì đến nay, thành phố Đồng Xoài vẫn chưa tìm ra biện pháp quản lý, quy hoạch một cách hiệu quả.

Mặc dù, từ ngày 11/7/2019, UBND thành phố Đồng Xoài đã ban hành Công văn số 1152/UBND-KT về tăng cường quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn thành phố, phân công nhiệm vụ cụ thể với từng đơn vị chức năng, nhưng đến nay, việc này vẫn không làm thay đổi được tình trạng nuôi dụ chim yến ngày càng nhiều.

Ông Phạm Ngọc Hoàn – Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Đồng Xoài từng chia sẻ: Hiện nay, tỉnh Bình Phước chưa ban hành quy định, quy hoạch vùng nuôi chim yến nên thành phố gặp khó khăn trong công tác quản lý. Để thực hiện tốt công tác quản lý nghề nuôi chim yến trên địa bàn, trong thời gian tới, thành phố Đồng Xoài sẽ tiếp tục kiến nghị với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh ban hành quy định quy hoạch vùng nuôi chim yến. “Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở gây nuôi chim yến chấp hành các quy định về điều kiện gây nuôi chim yến (Quy định tại Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi); cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y và phòng, chống dịch bệnh theo quy định” – ông Hoàn cho biết thêm.

Như vậy, có thể thấy rằng, lãnh đạo thành phố Đồng Xoài đã biết thực trạng của việc nuôi chim yến trong khu dân cư, thế nhưng chưa thể đưa ra giải pháp phù hợp mà vẫn còn phải chờ sự điều hành chỉ đạo, quy hoạch của tỉnh.

Người dân đang ngày ngày phải chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc nuôi dụ chim yến trong khu dân cư, bởi vậy, cơ quan quản lý Nhà nước của thành phố Đồng Xoài cũng như tỉnh Bình Phước cần sớm đưa ra giải pháp, quản lý, quy hoạch cụ thể để cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng xấu, trả lại môi trường sạch sẽ và sự bình yên trong khu dân cư.

Yphong

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/dong-xoai-binh-phuoc-bien-phap-nao-de-quan-ly-hoat-dong-nuoi-yen-358388.html