Đồng Xoài tổ chức thí điểm các hội nghị thứ Bảy về khu dân cư lắng nghe dân nói

Sáng nay, thứ Bảy, ngày 22-4, Thành ủy Đồng Xoài, Đảng ủy phường Tân Phú và xã Tiến Hưng tổ chức các hội nghị 'Thứ Bảy về khu dân cư - lắng nghe dân nói' tại Khu dân cư khu phố Phú Thịnh và Khu dân cư ấp 1. Đây là 2 đảng ủy phường, xã đầu tiên được Thành ủy Đồng Xoài chọn triển khai thí điểm mô hình này. Dự hội nghị có lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy, UBND phường Tân Phú và xã Tiến Hưng.

Hội nghị "Thứ Bảy về khu dân cư - lắng nghe dân nói" tại Nhà văn hóa khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú

Hội nghị "Thứ Bảy về khu dân cư - lắng nghe dân nói" tại Nhà văn hóa khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú

Đông đảo người dân tham dự hội nghị

Các hội nghị đã thu hút đông đảo người dân 2 khu dân cư tham gia. Người dân đánh giá cao sáng kiến của thành ủy và của đảng ủy các phường, xã về việc tổ chức hội nghị này. Trên tinh thần thân thiện, cởi mở, người dân nêu nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết đề xuất, hiến kế cho thành phố đầu tư nâng cấp đường hẻm; xây dựng thành phố sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn; cần có sự chỉ đạo thống nhất đồng bộ nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc xả rác thải, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia giao thông. Trong đó có tình trạng đua xe trên đường Hồ Xuân Hương; buôn bán lấn chiếm vỉa hè; việc quản lý công viên, khu công cộng còn hạn chế; công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập; ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường; tình trạng hát karaoke quá giờ trong khu dân cư…

Người dân khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú nêu tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề ở khu dân cư

Lãnh đạo UBND phường Tân Phú trả lời, giải trình các ý kiến của người dân

Ông Nguyễn Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Xoài phát biểu tại hội nghị.

Với mục đích hướng về cơ sở, thông qua các hội nghị "Thứ Bảy về khu dân cư - lắng nghe dân nói", cấp ủy các cấp của thành phố sẽ nắm bắt nguyện vọng chính đáng phát sinh tại cơ sở để xử lý kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy tốt trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ và nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khắc phục tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần, khiếu kiện vượt cấp.

Kim Phụng - Thổ Tín

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/143480/dong-xoai-to-chuc-thi-diem-cac-hoi-nghi-thu-bay-ve-khu-dan-cu-lang-nghe-dan-noi