Đồng Xuân nỗ lực tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng

Thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân có nhiều nỗ lực trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ vậy, diện tích và chất lượng rừng trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Một trong những điều kiện giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ là đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Cán bộ Lâm nghiệp huyện Đồng Xuân làm công tác vận động, tuyên truyền đối với người dân dân tộc thiểu số tại địa phương. Ảnh: NHẬT HUY

Chú trng tuyên truyn

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân (BQL) quản lý lâm phần với tổng diện tích 22.133ha, thuộc địa bàn xã Phú Mỡ, gồm 17.939,74ha rừng phòng hộ, 4.073,32ha rừng sản xuất và 119,84ha đất khác.

Đội ngũ cán bộ BQL quá mỏng so với diện tích lâm phần được giao (20 người/22.133ha). Trong khi đó, vị trí rừng khá phức tạp: phía bắc và phía tây giáp tỉnh Gia Lai; phía đông giáp tỉnh Bình Định; phía nam giáp khu dân cư xã Phú Mỡ, với 750 hộ, 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với UBND xã, hạt kiểm lâm và ngành chức năng, đơn vị còn xem tuyên truyền là yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2023, BQL xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), nổi bật là tuyên truyền để người dân hiểu được sự nguy hiểm của việc đốt thực bì, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhờ vậy, trên lâm phần của BQL không xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, BQL chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, UBND các xã, đặc biệt là trong lực lượng người có uy tín, già làng, bí thư thôn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trên lâm phần quản lý.

Cán bộ các trạm quản lý bảo vệ rừng của đơn vị ra quân phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân tuyên truyền 24 đợt/897 lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền lưu động tại các thôn Phú Lợi, Phú Đồng, Phú Giang và Phú Tiến (xã Phú Mỡ) và các xã giáp ranh như Xuân Quang 1, Xuân Lãnh. Việc làm này giúp người dân tránh vi phạm các quy định pháp luật trong công tác bảo vệ rừng.

Già làng Ma Nghĩa, thôn Phú Lợi (xã Phú Mỡ) cho hay: “Nghe chính quyền, đoàn thể và lực lượng bảo vệ rừng của huyện Đồng Xuân tuyên truyền, vận động, tôi nhận thấy được tầm quan trọng của việc giữ rừng. Điều này không những góp phần bảo vệ môi trường sống hiện tại, mà còn giữ được nguồn tài nguyên cho các thế hệ con, cháu mai sau. Từ đó, tôi đã có những phương án tuyên truyền cho người dân trong thôn không phá rừng, vi phạm pháp luật và thực hiện tốt Quy ước PCCCR hằng năm, góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành các kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng”.

Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, BQL cùng với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức cưỡng chế, nhổ bỏ thành công cây keo lai mới trồng trên 1,2ha đất mà người dân lấn chiếm trái phép.

Ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc BQL cho biết: “Công tác vận động, tuyên truyền được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thông qua hình thức này, người dân từng bước hiểu được giá trị của rừng, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật. Với những kết quả đã đạt được năm 2023 trong công tác phát triển và bảo vệ rừng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh vận động, tuyên truyền để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024”.

N lc hoàn thành kế hoch năm 2024

Theo kế hoạch, năm nay, BQL sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách, tăng cường tuần tra, phối hợp, vận động tuyên truyền, giải thích pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và phối hợp xử lý các hành vi, tác động tiêu cực đến rừng và đất lâm nghiệp.

Trong điều kiện thời tiết được dự báo là nắng nóng và có những diễn biến phức tạp, đơn vị chủ động xây dựng và triển khai phương án PCCCR trong năm 2024 đạt hiệu quả, phấn đấu không xảy ra cháy rừng trên lâm phần quản lý.

Ngoài ra, BQL tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các quy định của pháp luật về PCCCR, hướng dẫn các biện pháp PCCCR, chống chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Cùng với đó, đơn vị sẽ hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc đốt rẫy và sử dụng lửa gần rừng để không gây cháy lan vào rừng. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm lâm luật; tăng cường theo dõi nắm bắt thông tin, xây dựng mạng lưới thông tin trong Nhân dân và chính quyền địa phương để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm lâm luật.

Theo ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, địa phương rất quan tâm công tác phát triển và bảo vệ rừng trong những năm qua và cho rằng BQL đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra. “Một trong những điểm nhấn là công tác vận động, tuyên truyền của đơn vị tạo được sự đồng thuận giữa lực lượng chức năng và người dân. Việc này không những góp phần phổ biến Luật Lâm nghiệp đến với người dân, mà còn mang đến sự hiệu quả trong việc phát triển và bảo vệ rừng”, ông Trần Quốc Huy nói.

Theo kế hoạch, năm nay, BQL sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách, tăng cường công tác tuần tra, phối hợp, vận động tuyên truyền, giải thích pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và phối hợp xử lý các hành vi, tác động tiêu cực đến rừng và đất lâm nghiệp.

NGÔ NHT

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/314266/dong-xuan-no-luc-tuyen-truyen-bao-ve-va-phat-trien-rung.html