Donovan Mitchell lập Double-double, Mỹ về đích ở hạng 7 tại FIBA World Cup 2019

Tuyển Mỹ đã khép lại kỳ FIBA World Cup đáng quên trên đất Trung Quốc bằng chiến thắng 87-74 trước Ba Lan, qua đó cán đích ở vị trí thứ 7 ở giải năm nay.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Pháp và Serbia, Mỹ đã có lời chia tay đẹp với FIBA World Cup năm nay sau chiến thắng 87-74 trước Ba Lan. Như vậy thầy trò HLV Gregg Popovich đã chính thức kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 chung cuộc.

Mỹ đã khép lại FIBA World Cup năm nay với hạng 7 chung cuộc, thứ hạng rất đáng thất vọng với những nhà vô địch FIBA 2014.

Mỹ đã khép lại FIBA World Cup năm nay với hạng 7 chung cuộc, thứ hạng rất đáng thất vọng với những nhà vô địch FIBA 2014.

Với mục tiêu có lời chia tay đẹp với FIBA World Cup năm nay, Mỹ đã nhập cuộc rất hưng phấn và sớm áp đảo đối thủ đến từ châu Âu. Những ngôi sao đang thi đấu ở NBA như Joe Harris hay Donovan Mitchell đã sớm chứng tỏ đẳng cấp của mình để đưa Mỹ vượt lên dẫn trước 28-14 sau hiệp đầu tiên.

Bước vào hiệp đấu tiếp theo, thế trận cũng không có nhiều thay đổi khi với đẳng cấp vượt trội thầy trò HLV Gregg Popovich tiếp tục là đội làm chủ thế trận và tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa đôi bên.

Mỹ đã hoàn toàn áp đảo đối thủ Ba Lan ở trận tranh 7-8.

Những nỗ lực của Ba Lan chỉ giúp họ thu hẹp phần nào cách biệt trong hiệp 3 trước khi Mỹ tái lập lại trật tự ở hiệp thi đấu cuối. Qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng dễ dàng 87-74 chung cuộc.

Ngôi sao tiềm năng của Utah Jazz, Donovan Mitchell tiếp tục có một trận đấu xuất sắc khi hoàn thành cú Double-double của riêng mình với 16 điểm và 10 kiến tạo. Khris Middleton có 13 điểm, 6 rebounds, 6 kiến tạo trong khi Joe Harris đóng góp thêm 14 điểm và 2 rebounds.

Donovan Mitchell tiếp tục cho thấy sự trưởng thành tại FIBA World Cup năm nay.

Về phía Ba Lan, Mateusz Ponitka 18 điểm, 7 rebounds và A.J. Slaughter 15 điểm và 5 kiến tạo là những người hiếm hoi thi đấu tốt ở trận này.

Với kết quả này, Mỹ đã chính thức kết thúc chiến dịch FIBA World Cup năm nay với thứ hạng 7 chung cuộc, một thành tích rất đáng thất vọng của thầy trò HLV Gregg Popovich. Còn với Ba Lan, họ đã về đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc, thế nhưng đây là một vị trí không đến nỗi nào của thầy trò HLV Mike Taylor.

Ảnh: FIBA

VƯƠNG HÃN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/donovan-mitchell-lap-double-double-my-ve-dich-o-hang-7-tai-fiba-world-cup-2019-20190914170937609.htm