Dortmund thắng lớn tại cúp quốc gia Đức

Với sự tỏa sáng của Jadon Sancho đã giúp cho Dortmund có chiến thắng áp đảo 5-0 trước Duisburg tại vòng 1 cúp quốc gia Đức.

Mặc dù chỉ phải gặp đội bóng hạng ba tuy nhiên HLV Lucien Favre muốn dứt điểm gọn gàng trận đấu này khi tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình.

Với những cái tên như Jadon Sancho, Erling Haaland, Giovanni Reyna, Thorgan Hazard và tài năng trẻ Jude Bellingham.

Chỉ cần 14 phút, đội bóng vàng đen đã có bàn mở tỷ số trận đấu. Đội khách được hưởng quả phạt đền sau khi đường chuyền của Axel Witsel đưa bóng chạm tay hậu vệ Duisburg một cách lộ liễu trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Sancho không mắc bất cứ sai lầm nào để ghi bàn mở tỉ số, kỉ niệm cột mốc tròn 100 trận ra sân cho Dortmund.

Đến phút 30, thần đồng người Anh - Jude Bellingham đã có bàn thắng chính thức đầu tiên bằng pha dứt điểm tinh tế sau đường giật gót của Hazard. Với pha lập công này, Bellingham trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn cho Dortmund, khi mới bước sang tuổi 17 được 77 ngày.

8 phút sau, tới lượt Haaland để lại dấu ấn với pha bứt tốc buộc Dominic Volkmer phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Từ quả phạt sát mép vòng cấm mà tiền đạo người Na Uy mang về, Hazard có cú sút phạt hàng rào mẫu mực nâng tỉ số lên thành 3-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, với lợi thế hơn người và đẳng cấp vượt trội, Dortmund vẫn nắm giữ hoàn toàn thế trận.

Phút 50, thêm một tài năng trẻ nữa tỏa sáng, khi Giovanni Reyna thực hiện cú đá phạt hàng rào hiểm hóc ghi bàn thắng thứ 4 cho Dortmund.

Đến phút 58, đội trưởng Marco Reus - người trở lại sau 7 tháng dưỡng thương tỏa sáng ghi bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 cho đội bóng vùng Ruhr.

Giành chiến thắng chung cuộc 5-0, Dortmund giành vé vào vòng 2 cúp quốc gia Đức một cách thuyết phục.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dortmund-thang-lon-tai-cup-quoc-gia-duc-209998.html