Dortmund xác nhận mất trụ cột trước màn tái đấu Man City ở Champions League

CLB Dortmund vừa xác nhận, tiền vệ Jadon Sancho của họ đã trở lại tập luyện bình thường, nhưng vẫn vắng mặt ở trận tứ kết lượt về Champions League giữa đại diện nước Đức và Man City diễn ra vào ngày 15/4 tới.

Jadon Sancho.

Jadon Sancho.

Ở trận lượt đi giữa 2 đội diễn ra tại Etihad, Dortmund dù rất cố gắng vẫn không tránh được thất bại 1-2 dưới tay Man City đang được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Bàn thắng duy nhất của họ được ghi do công của tiền vệ thủ quân Marco Reus, trong khi Kevin De Bruyne (19') và Foden (90') là những cầu thủ lập công cho đội chủ nhà.

Đây là trận đấu mà Dortmund không có sự phục vụ của Sancho do ngôi sao chạy cánh 21 tuổi người Anh bị chấn thương. Sancho gặp vấn đề với cơ đùi trong trận anh ghi bàn duy nhất giúp Dortmund đánh bại M'Gladbach 1-0 hôm 2/3. Dù đã trở lại tập luyện sau hơn 1 tháng dưỡng thương, song Sancho vẫn sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu tới giữa Dortmund và Man City.

Phát biểu trước báo giới, chính HLV của Dortmund là Edin Terzic đã tiết lộ thông tin trên: "Sancho vẫn chưa thể phục vụ cho Dortmund dù cậu ấy đã trở lại tập luyện. Sancho đang cố gắng hết sức để có thể tái xuất càng sớm càng tốt. Tất cả chúng tôi đều mong muốn cậu ấy có thể tham dự trận đấu vào ngày mai, nhưng hoàn cảnh đơn giản là không cho phép".

Trước khi phải rời xa sân cỏ, Sancho đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi đóng góp 4 bàn và 3 đường kiến tạo trong 5 trận gần nhất anh đá cho đội bóng áo vàng đen. Nhằm giúp Sancho nhanh chóng bình phục, Dortmund đã đưa anh sang tận Dubai (UAE) để nhờ các bác sỹ ở đây điều trị cho quân bài quan trọng bậc nhất của mình.

Theo Trọng Khang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dortmund-xac-nhan-mat-tru-cot-truoc-man-tai-dau-man-city-o-champions-league/20210413101941129