Đột biến ở Phố Wall, Dow Jones tăng vọt 400 điểm

Trước thềm báo cáo lạm phát, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã quay đầu tăng điểm trở lại sau một tuần giao dịch đầy ảm đạm. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 400 điểm, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng chấm dứt chuỗi ngày lao dốc.

Phố Wall tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày thứ Hai (7/8), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 407,51 điểm, tương đương 1,16%, lên 35.473,13. Đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 15/6.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 40,41 điểm, tương đương 0,90%, lên mức 4.518,44 và Nasdaq Composite tăng 85,16 điểm, tương đương 0,61%, lên 13.994,40 điểm. Cả hai chỉ số này đã kết thúc chuỗi 4 phiên giảm điểm liên tiếp trong tuần trước, cũng là chuỗi giảm điểm dài nhất trong năm nay.

Đà tăng của Nasdaq đã phần nào bị giới hạn, sau khi cổ phiếu "siêu vốn hóa" Tesla giảm gần 1% trước tin tức CFO Zach Kirkhorn từ chức.

Hầu hết các chỉ số chính của S&P đều tăng, dẫn đầu là mức tăng 1,9% trong lĩnh vực dịch vụ truyền thông (.SPLRCL) và 1,4% trong lĩnh vực tài chính (.SPSY).

Nhìn chung, thu nhập quý II tính tới thời điểm hiện tại cho thấy kết quả tốt hơn mong đợi, với 79,1% trong số 422 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo vượt qua ước tính của các nhà phân tích, dữ liệu của Refinitiv cho thấy.

Liên quan tới những báo cáo thu nhập gần nhất, trong phiên 7/8, cổ phiếu tập đoàn Berkshire Hathaway đã tăng 3,4% lên mức cao kỷ lục, sau khi tập đoàn do nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett điều hành báo cáo vào cuối tuần trước rằng lợi nhuận hoạt động hàng quý lần đầu tiên đạt 10 tỷ USD.

Thương hiệu Sovos, công ty nổi tiếng với Rao’s, đã tăng hơn 25% sau tuyên bố sẽ mua lại nhà sản xuất nước sốt mì ống Campbell Soup. Campbell Soup giảm khoảng 1,8%, đưa cổ phiếu về mức giá rẻ nhất trong hơn một năm.

Cổ phiếu Tyson Foods giảm 3,8% sau khi nhà sản xuất thịt đóng hộp khiến các nhà phân tích Phố Wall thất vọng với dự báo doanh thu trong quý III, dù đã công bố tình hình kinh doanh đầy ấn tượng trong quý vừa qua.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất vắc xin BioNTech SE và Moderna Inc lần lượt giảm 7,5% và 6,5%. Các công ty này vừa phải cắt giảm ngân sách phát triển thuốc sau khi doanh thu hàng quý bị ảnh hưởng do nhu cầu liên quan đến đại dịch sụt giảm.

Đáng chú ý, Sage Therapeutics chịu mức giảm phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 12/2019, giảm 53,6%, sau khi cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ từ chối phê duyệt loại thuốc trị trầm cảm sau sinh (PPD) đầu tiên của công ty.

Trong khi đó, đối tác của Sage là Biogen lại chứng kiến mức tăng gần 1% trong phiên giao dịch mới nhất.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 9,92 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 10,86 tỷ cổ phiếu cho cả phiên trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Thị trường chứng khoán Phố Wall dường như đang dần lấy lại nhịp sôi động trước một tuần mới với các báo cáo thu nhập mới và những dữ liệu kinh tế liên quan tới lạm phát.

Cuối tuần này, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào việc công bố dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và sản xuất (PPI) tháng 7. Cả hai đều được theo dõi chặt chẽ do mối liên hệ của chúng với lạm phát và sức khỏe của nền kinh tế.

Linh Anh

Theo CNBC, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/dot-bien-o-pho-wall-dow-jones-tang-vot-400-diem-20180504224287431.htm