Đốt gốc rạ gây cháy rừng khu vực biên giới

Ngày 11/3, các lực lượng Biên phòng, Công an, dân quân đang tích cực khắc phục hậu quả vụ cháy khoảng 5 ha rừng ở xã biên giới Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 10/3, nhận được tin báo xảy ra cháy rừng khu vực thuộc xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn), CBCS thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Gia - Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Gia và dân quân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng khống chế, dập tắt đám cháy.

Sau 2 giờ tích cực của các lực lượng tham gia chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do người dân làm ruộng, đốt gốc rạ gần khu vực rừng đã gây cháy lan.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/dot-goc-ra-gay-chay-rung-khu-vuc-bien-gioi-i686300/