Đợt không khí lạnh mới sắp tràn xuống miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (25/10), do chịu ảnh hưởng vùng hội tụ gió trên cao đột ngột. Miền Bắc có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh, thành tiếp tục tăng nhẹ.

Ảnh minh họa

Hiện vùng hội tụ gió trên cao tác động đến Bắc Bộ có cường độ ổn định, sau có xu hướng mạnh dần lên. Trong khi đó trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm nay (26/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; vùng đồng bằng gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5. Giật cấp 6-7, biển động. Nhiệt độ cao nhất các địa phương giảm phổ biến từ 2-3 độ C, từ ngày 27/10 trở đi, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Hiện biến đổi khí hậu toàn cầu khiến thời tiết diễn biến ngày càng thất thường hơn, các đợt mưa lớn trái mùa xuất hiện với tần suất cao hơn. Vì vậy, người dân các tỉnh vùng núi miền Bắc cần đề phòng sự dị thường của thời tiết có thể xảy ra gây thiệt hại bất ngờ. Chủ động phòng chống mưa lớn cục bộ sinh lũ quét, sạt lở đất đá.

Đón gió lạnh, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm đến 21-23 độ C, vùng cao trong khoảng 17-19 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 13-15 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 21-23 độ C, vùng núi 16-18 độ C, Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 12-14 độ C.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/dot-khong-khi-lanh-moi-sap-tran-xuong-mien-bac/