Đột kích cơ sở massage bắt quả tang tiếp viên đang kích dục cho khách

Một cơ sở massage ở TP Hồ Chí Minh vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang các tiếp viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách.

Chiều ngày 15/3, công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở massage Hồng Khánh 2 tại địa chỉ 251/4G ấp Tiền Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) phát hiện tiếp viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Các nữ tiếp viên và khách bị bắt quả tang.

Cơ sở massage trên do ông Lê Văn Bính (SN 1979, quê Phú Thọ) làm chủ, được bố trí phòng ốc hiện đại và trang bị hệ thống chuông báo động rất tinh vi để cảnh giới. Sau quá trình điều tra, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã ập vào kiểm tra và bắt quả tang 2 tiếp viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho 2 khách nam bên trong phòng VIP của cơ sở.

Hệ thống chuông báo động trong cơ sở massage có kích dục.

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 nữ tiếp viên đã thừa nhận hành vi massage kích dục cho khách. Khách đến cơ sở mua vé với giá 500.000 đồng/vé cho hình thức massage Thái. Khi massage kích dục cho khách xong, chủ cơ sở sẽ giữ lại 200.000 đồng, còn lại 300.000 đồng trả cho tiếp viên.

Theo ghi nhận, cơ sở massage này được thiết kế 8 phòng với nhiều trang thiết bị hiện đại như bồn tắm, phòng xông hơi để phục vụ khách với giá vé từ 150.000 - 200.000 đồng, cao nhất là hình thức massage Thái với giá 500.000 đồng cho mỗi giờ phục vụ. Để đề phòng lực lượng chức năng, cơ sở massage này đã lắp đặt hệ thống chuông báo động rất tinh vi tại các phòng.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt cơ sở trên.

Hoài Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/dot-kich-co-so-massage-bat-qua-tang-tiep-vien-dang-kich-duc-cho-khach-20180315164359966.htm