Đột kích cơ sở massage, nhiều nhân viên không mảnh vải che thân

Lực lượng chức năng đã phát hiện một số tiếp viên đang kích dục cho khách tại điểm cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn quận 2, TP.HCM.

Ngày 21/7, lãnh đạo đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội (đoàn 2) phối hợp cùng trinh sát đội 6 - phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) đã kiểm tra hành chính cơ sở massage trên đường Lương Định Của, phường Bình An, quận 2.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang một số tiếp viên không mảnh vải che thân đang phục vụ việc kích dục cho khách. Các cô gái khai khách có nhu cầu phải mua vé giá 600.000 đồng/suất, sau đó được tiếp viên đưa lên phòng riêng để tắm rửa và kích dục. Chủ cơ sở sẽ lấy tiền vé và hưởng 1/2 số tiền khách bo cho tiếp viên.

Đoàn kiểm tra bắt quả tang tiếp viên đang kích dục cho khách.

Cơ quan chức năng đã ghi nhận, cơ sở massage trên được thiết kế nhiều phòng, có hệ thống chuông báo động… Các cô gái làm công không lương, được chủ cơ sở bố trí ăn ở, sinh hoạt ngay tại cơ sở. Sự việc sau đó được đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dot-kich-co-so-massage-nhieu-nhan-vien-khong-manh-vai-che-than-a378802.html