Đột kích quán bar Fame phát hiện hàng chục đối tượng đang bay lắc

Giữa đêm khuya, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán bar Fame tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện 27 đối tượng dương tính ma túy.

Cụ thể, ngày 19/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc hàng chục dân bay lắc bị phát hiện tại quán bar 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Trước đó, khoảng 0h10 ngày 7/5, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai lực lượng kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh quán bar Fame có địa chỉ tại số 25 Ngô Văn Sở phát hiện 4 bàn khách tại đây có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Hình ảnh lực lượng chức năng đột kích quán bar Fame giữa đêm khuya.

Tổ công tác đã phát hiện, thu giữu 8 viên ma túy tổng hợp dạng MDMA, 3 túi nilon chứa ma túy dạng Ketamine và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy. Ngoài ra, qua test nhanh, cơ quan công an cũng xác định 27/150 đối tượng dương tính với ma túy.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 5 đối tượng Vương Lê Minh (sinh năm 1997 ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội), Hà Trung Dương, (sinh năm 2002 ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (sinh năm 1995 ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phan Trung Hiếu, (sinh năm 1997 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lưu Thị Thu (sinh năm 1997 ở xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Trong đó, Lưu Thị Thu là nhân viên của quán hiện đang bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 4 đối tượng còn lại là khách hàng bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//dot-kich-quan-bar-fame-phat-hien-hang-chuc-doi-tuong-dang-bay-lac-169220519113101876.htm