Đột kích sòng bài, bắt cả đối tượng đang tại ngoại chờ xét xử

Mặc dù đang được cơ quan chức năng cho tại ngoại chờ xét xử, đối tượng Nhân vẫn cùng nhiều người khác tổ chức đánh bạc và bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Ngày 8/8, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1985), Đỗ Trọng Nhân (SN 1983) và Nguyễn Thành Thước (SN 1988), cùng ngụ ở huyện Châu Thành về hành vi Đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng Công an huyện Châu Thành nhận được tin trình báo của quần chúng về việc có 1 nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc ăn tiền tại nhà ông Trịnh Hoàng Phương (SN 1980) ở xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Qua xác minh, nhận thấy tính chất phức tạp của tụ điểm đánh bạc này, Công an huyện Châu Thành lên kế hoạch triệt phá. Vào tối ngày 5/8, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào căn nhà của ông Phương và bắt quả tang 11 đối tượng, tang vật thu giữ trên 25 triệu đồng, 3 bộ dụng cụ để lắc tài xỉu, 22 hột xí ngầu, 10 xe mô tô, 16 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an đột kích và bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc.

Công an đột kích và bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này hoạt động được hơn một tháng nay, mỗi lần tham gia có khoảng 7 đến 15 người. Nhưng người có tiền sẽ đứng ra làm cái, số tiền đặt cược cho mỗi ván dao động từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng, mỗi ván thắng, người làm cái sẽ nộp cho chủ nhà từ 100 ngàn đến 200 ngàn đồng. Cả ba đối tượng Nam, Nhân, Thước đã từng có tiền sự về hành vi đánh bạc, điều đáng nói là đối tượng Nhân đang tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm thì lại tiếp tục vi phạm.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dot-kich-song-bai-bat-ca-doi-tuong-dang-tai-ngoai-cho-xet-xu-a444803.html