Đốt lửa sưởi ấm, cháy nhà lúc nửa đêm

Một gia đình ở huyện vùng cao Quảng Nam, đốt lửa sưởi ấm thì không may ngọn lửa bất ngờ bùng cháy thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. May mắn cả gia đình 5 con người đã nhanh chóng thoát ra ngoài.

Ngôi nhà bị thiêu rụi, rất may không thiệt hại về người

Chiều 15.9, ông Hồ Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Trà Tập (H.Nam Trà My, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa có một vụ hỏa hoạn, khiến ngôi nhà và nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không thiệt hại về người.

Căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 14.9, ông Hồ Văn Dinh (68 tuổi, ở nóc Tak Pổ, thôn 1, xã Trà Tập), cùng vợ và 3 con đang nhóm lửa bếp để sưởi ấm thì cả gia đình ngủ quên nên lửa bất ngờ bùng phát mạnh thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà và nhiều tài sản.

Tại thời điểm ngọn lửa bùng phát, rất may 5 người trong gia đình đã kịp tỉnh giấc và nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân.

Cũng theo ông Hiền, gia đình ông Dinh là người đồng bào Ca Dong nên cuộc sống đang gặp khá nhiều khó khăn. Từ trung tâm xã muốn đi vào nóc Tak Pổ phải mất hơn 2 giờ đồng hồ đi bộ nên bước đầu địa phương đang kêu gọi bà con hàng xóm cho gia đình ông Dinh trú tạm.

“Chưa kể căn nhà bị thiêu rụi, riêng tài sản đã bị ngọn thiêu rụi gây thiệt hại  hơn 10 triệu đồng. Địa phương cũng khó khăn nên bước đầu chỉ hỗ trợ gạo và bố trí chỗ ở mới cho gia đình ông Dinh”, ông Hiền thông tin thêm.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dot-lua-suoi-am-chay-nha-luc-nua-dem-875976.html