Đợt nắng nóng kỉ lục vượt 40 độ C tại châu Âu

Từ nggày 25/6, nhiệt độ châu Âu đã tăng kỉ lục, vượt mức 40 độ C làm đảo lộn cuộc sống của người dân trên lục địa này.

Dự báo thời tiết châu Âu dùng từ "địa ngục đang đến" khi nhiệt độ đang tăng cao bất thường. Thông tin này khiến nhiều người nhớ lại đợt nắng nóng năm 2003 ở châu Âu từng khiến 35.000 người thiệt mạng khi nhiệt độ đỉnh điểm đạt 44,1 độ C vào giữa tháng 8. Ảnh: Daily Mail

Nhiệt độ đã tăng lên trên mức hơn 40 độ C tại Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử tháng 6 ở các quốc gia này. Trong khi đó, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ cũng đang chứng kiến nền nhiệt cao bất thường trong những ngày qua. Người dân phải chọn những bãi biển để tránh nóng

Người dân Paris chọn cách ngâm mình trong nước tại một đài phun nước gần tháp Eiffel ở Paris - nơi nhiệt độ có thể lên tới 47 độ C.

Vương quốc Anh cũng đối mặt với đợt nắng nóng suốt tuần qua khi nhiệt độ lúc nào cũng trên 30 độ C sau 2 ngày mưa lớn và lụt lội. Trong ảnh là một người đang bơi trong hồ Serpentine ở Công viên Hyde, London ngày 27/6. Ảnh: Reuters

Tại Catalonia, Tây Ban Nha, cháy rừng đã diễn ra với cường độ dữ dội và chính quyền địa phương mô tả rằng đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua. Ước tính, hơn 4.000 héc-ta rừng đã bị phá hủy ở tỉnh Tarragona, nhưng các quan chức quan ngại rằng diện tích bị ảnh hưởng có thể lan rộng ra 20.000 héc-ta. Nhiệt độ tại phía bắc Tây Ban Nha đã lên tới mốc 44 độ C. (Ảnh: AFP)

Mặt đường tại Đức có dấu hiệu bị hư hỏng do nhiệt độ cao. Theo ảnh chụp của trang tin Autoevolution, mặt đường ở một số tuyến đã nở ra do nhiệt độ quá cao, sau đó vỡ tung giống như hiện tượng “nổ bong bóng”. Đức đã cho đóng cửa một số tuyến đường vì lý do an toàn. (Ảnh: Autoevolution)

Mức nhiệt 36 độ C đo được ở một hồ bơi tại Essen, Đức ngày 25/6, song theo dự báo thời tiết, nhiệt độ có thể tăng lên cao hơn trong suốt tuần này. Ảnh: AFP

Những người dân châu Âu được khuyến cáo tránh ánh nắng mặt trời gay gắt và uống nhiều nước để đảm bảo sức khỏe. Trong ảnh là một người già ở Clermont-Ferrand, Pháp đang uống nước. Ảnh: AFP

Cảnh sát Đức đã phải huy động cả trực thăng để tưới nước cho các rừng cây ở Lieberoser Heide - khu vực phía đông nước này trong những ngày nắng nóng để tránh nguy cơ cháy rừng. Ảnh: Reuters

Theo một thống kê của các chuyên gia khí tượng ở Đức, 5 mùa hè nóng nhất trong lịch sử châu Âu từ năm 1500 tới nay đều diễn ra ở thế kỷ 21, làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa trong tương lai, theo Independent. (Ảnh: AFP)

Chính quyền các thành phố Paris, Lyon, Strasbourg và Marseille của Pháp đã cấm xe hơi cũ vào trung tâm để ngăn không khiến không khí thêm ngột ngạt. Ở các bãi biển miền nam Pháp, có 3 người đã chết trong các vụ việc khác nhau vì bị lên cơn đau tim do “sốc nhiệt”. Các quan chức y tế Pháp cho biết các cuộc gọi cấp cứu sức khỏe tăng chóng mặt trên cả nước. (Ảnh: Getty)

Các cư dân mạng đã so sánh biểu đồ nhiệt châu Âu những ngày qua với bức tranh nổi tiếng "Tiếng thét" của Edward Munch, nhằm mô tả sự dữ dội của đợt nóng kỷ lục. (Ảnh: Twitter)

Quang Minh (t/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hinh-anh/dot-nang-nong-ki-luc-vuot-40-do-c-tai-chau-au-22025