Đột ngột lao ra đường, bé 4 tuổi bị công nông cán tử vong

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm, bà nội của cháu có nhìn thấy nhưng không kịp cản lại. Cháu bé đã bị công nông cán tử vong.

Chiều 7/4, gia đình anh Phạm Sơn (quê quán Trù Sơn, Đô Lương) đã tiến hành thủ tục mai táng cho cháu Phạm Ngọc D. (4 tuổi), vừa bị công nông cán tử vong.

Trước đó chiều 6/4 tại ngõ 1, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An cháu D. đang chơi đùa ở sân khu nhà trọ đã bất ngờ lao thẳng ra đường. Cùng lúc này, chiếc xe công nông do ông Lê Viết Ngọ (54 tuổi) điều khiển chạy đến đã cán trúng cháu D.

Vụ việc khiến cháu D. tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Được biết, bố mẹ cháu D. quê ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Gia đình khó khăn nên D. đang ở thuê trọ cùng bố mẹ tại ngõ 1, đường Phạm Ngọc Thạch.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể cháu D. được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục.

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/dot-ngot-lao-ra-duong-be-4-tuoi-bi-cong-nong-can-tu-vong-293514.html