'Đột nhập' chợ hoa lớn nhất Hà Nội trước ngày 20/10

Mỗi dịp 20/10 về, chợ hoa Quảng Bá - Hà Nội lại tấp nập kẻ bán, người mua. Ước tính mỗi dịp như thế này, hàng trăm ngàn bỏ hoa được bán đi tới nhiều địa điểm.

Có mặt tại chợ hoa Quảng Bá - Hà Nội thời điểm trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, PV Kiến Thức cảm nhận được sự tấp nập của khu chợ hoa lớn nhất Thủ đô: Hàng trăm chuyến xe tấp nập vào đổ hàng trong khi kẻ bán người mua tấp nập, chuẩn bị cho ngày lễ 20/10 sắp đến.

Có mặt tại chợ hoa Quảng Bá không chỉ có những chủ shop hoa lâu năm tại Hà Nội mà còn có nhiều bạn sinh viên tranh thủ mua hoa về bán nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam để tăng thu nhập.

Nhìn chung, giá hoa tại chợ hoa Quảng Bá không có biến động nhiều. Chia sẻ với PV Kiến Thức, chị Hạnh (chủ sạp hoa tại chợ Quảng Bá) nói: "Do năm nay lượng cung ứng hoa được các chủ vựa đáp ứng đủ nên không diễn ra tình trạng khan hiếm hàng. Vì vậy giá cả cũng không tăng hơn là bao so với ngày thường".

Ngoài ra, do thời tiết Hà Nội đang ngày càng lạnh nên các chủ sạp hoa không quá lo việc hoa nở sớm trước ngày 20/10. Vì thế, giá hoa được dự đoán không bị "thổi cao".

Bạn Hải Yến (SV ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết: "Như mọi Ngày Phụ nữ Việt Nam hàng năm, em lại lên chợ lấy hoa về bán. Nhìn chung giá hoa năm này khá ổn và chất lượng hoa cũng tốt. Ví dụ bó hồng 100 bông khá đẹp thì giá chỉ tầm từ 2.000 - 2.200 đồng/bông".

Đi một vòng quanh chợ Quảng Bá, nhiều người sẽ bị ngợp bởi hoa gì cũng có, đủ màu sắc. Từ hoa ly, hoa cúc, hướng dương, hoa hồng, các loại lá cắm kèm cho tới hoa giả cũng có đủ.

Hoa hồng và hoa ly như thường lệ vẫn là mặt hàng được các đấng mày râu quan tâm nhất.

Theo nhận định của nhiều chủ sạp hoa tại chợ hoa Quảng Bá, giá hoa hồng những ngày sắp tới có thể nhích thêm vài giá vì nhu cầu mua tăng cao.

"Mỗi loại hoa hồng lại một giá, hồng Mê Linh hoa nhỏ hơn nên hiện tại chỉ khoảng 1.600 - 1.700 đồng/bông. Nhưng đến sát ngày 20/10, khi nhu cầu thị trường tăng cao thì giá có thể lên tới 3.000 đồng/bông tại các chợ đầu mối" một chủ sạp tại chợ hoa Quảng Bá chia sẻ thêm.

Ở chợ đầu mối, ngoài hoa Việt thì còn có cả các loại hoa nhập ngoại. Trong đó, hoa hồng nhập từ Côn Minh, Trung Quốc khá phổ biến, giá đắt hơn hoa hồng Việt Nam vì màu sắc và kích thước to, đẹp hơn. Giá cho 20 bông hoa đã lên tới 140.000 đồng.

Thiên Anh - Thế Đại

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/dot-nhap-cho-hoa-lon-nhat-ha-noi-truoc-ngay-2010-1131602.html