Đột nhập công trường khai thác cát trái phép tại huyện Chư Pah

Tại lòng hồ thủy điện Ia Ly, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ. Hai máy xúc, hai máy hút hiên ngang hoạt động lộ thiên chỉ cách trụ sở UBND thị trấn Ia Ly chừng 1km.

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ. Một người dân bức xúc nói: "Doanh nghiệp điều động 2 máy xúc (loại lớn) 2 máy hút hiên ngang khai thác cát trái phép rồi tập kết thành đống cao như núi ngay trên bờ. Điều đáng nói, hoạt động trái phép của doanh nghiệp chỉ cách trụ sở UBND thị trấn Ia Ly chừng 1km nhưng chính quyền không hề có động thái gì".

Máy bơm phục vụ việc khai thác cát trái phép.

Máy bơm phục vụ việc khai thác cát trái phép.

Ngay sau khi nhận được thông tin, PV báo Người Đưa Tin đã trực tiếp thâm nhập hiện trường ghi nhận thông tin. 14h chiều 19/6, theo ghi nhận của PV, ngay tại lòng hồ thủy điện Ia Ly có 2 chiếc máy múc hạng nặng liên tục khua gàu gom cát.

Dưới nước, hai chiếc bơm cũng liên tục hút cát từ lòng hồ. Hoạt động này diễn ra công khai và rầm rồ như một “công trường” khai thác. Khi thấy sự xuất hiện của PV, những công nhân đang làm việc tại đây ngừng mọi hoạt động lên xe máy quay đầu bỏ đi.

Liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép của doanh nghiệp, ngày 19/6, PV gặp ông Nguyễn Thanh Vương, Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly để làm rõ thông tin trên. Ông Vương thông tin: "Địa điểm khai thác cát trái phép mà PV phản ánh, trước đây doanh nghiệp P.C.L. mua cát ở tỉnh Kon Tum vận chuyển theo đường sông về tập kết".

"Sau khi phát hiện, sở TNMT tỉnh Gia Lai đã xử phạt doạnh nghiệp về hành vi tập kết cát trái phép đồng thời yêu cầu di chuyển số cát đã tập kết ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly. Sau đó, nước dâng cao, một phần cát của doanh nghiệp bị ngập. Do tiếc của nên họ đưa máy móc đến vớt vát", ông Vương thông tin thêm.

Máy xúc đang thu gom cát trái phép.

Ông Vương khẳng định: "Khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly cấm hoạt động khai thác cát. Do đó, trong trường hợp này cho dù là doanh nghiệp tập kết, hay khai thác cát dưới mọi hình thức đều là trái phép".

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ PV, lãnh đạo UBND thị trấn Ia Ly đã kết hợp với phòng TNMT huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) trực tiếp ra hiện trường kiểm tra. Theo ông Vương, tại thời điểm kiểm tra trên bãi chứa có 50m³ cát, 1 máy xúc, dưới lòng hồ có 2 máy nổ, 1 đầu bơm, 1 máy múc đang san gạt cát.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, trong khi PV làm việc với UBND thị trấn Ia Ly, một chiếc máy xúc đã "không cánh mà bay". Sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản đồng thời yêu cầu phía doanh nghiệp đưa toàn bộ máy móc về trụ sở UBND xã Ia Ly để làm việc.

Ông Nay Kiên, Phó Chủ tịch huyện Chư Pah nhấn mạnh: “Quan điểm của huyện là kiên quyết xử lý triệt để, đơn vị nào sai phạm thế nào cứ chiếu theo luật mà xử phạt".

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dot-nhap-cong-truong-khai-thac-cat-trai-phep-tai-huyen-chu-pah-a374995.html