Đột nhập cửa hàng trộm 12 chiếc điện thoại

Ngày 5/12, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Công Quyền (SN 2001), trú tại xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 4/9, cửa hàng mua bán điện thoại di động của anh P.C.M (SN 2003), địa chỉ tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì bị kẻ gian cậy cửa, đột nhập lấy đi 12 chiếc điện thoại di động thông minh nhãn hiệu Iphone, Samsung. Tổng trị giá số tài sản bị trộm cắp là 150 triệu đồng.

Đối tượng Trần Công Quyền thực nghiệm vụ trộm cắp điện thoại di động trong cửa hàng.

Đối tượng Trần Công Quyền thực nghiệm vụ trộm cắp điện thoại di động trong cửa hàng.

Nhận được tin trình báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì đã tiến hành điều tra, xác định thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là Trần Công Quyền, có 1 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng không có mặt ở địa phương.

Tiến hành rà soát các mối quan hệ của đối tượng, Cơ quan Công an phát hiện Quyền đang có mặt tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ngày 30/11, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Quyền.

Tại Cơ quan Công an, Quyền khai nhận sau khi trộm cắp được điện thoại di động, đối tượng đã bán để lấy tiền tiêu xài.

M.Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/dot-nhap-cua-hang-trom-12-chiec-dien-thoai-i676622/