Đột nhập hệ thống tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới

Hệ thống tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới Moscow Metro được ví như 'Cung điện ngầm dưới lòng đất' và là một công trình kiến trúc ấn tượng ở thủ đô nước Nga.

Đài Sputnik mới đây đăng tải loạt ảnh ấn tượng về hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Moscow Metro) - một công trình kiến trúc ấn tượng ở thủ đô nước Nga. Được biết, tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở Moscow được khai trương vào năm 1935. Ảnh: Các hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm ở Moscow năm 1973. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Vào giờ cao điểm, các nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow trở nên đông đúc nhộn nhịp.

Hệ thống Moscow Metro đóng vai trò quan trọng trong giao thông thành phố, vận chuyển khoảng 9 triệu lượt khách mỗi ngày. Ảnh chụp nhà ga Sokolniki năm 1948.

Sau 84 năm được đưa vào hoạt động đến nay, nhiều nhà ga điện ngầm ở thủ đô Moscow vẫn gây ấn tượng bởi vẻ nguy nga như cung điện.

Nhiều hành khách đứng chờ tại nhà ga điện ngầm Ramenki năm 2019.

Moscow Metro có tổng chiều dài đường ray là 333,4 km, bao gồm 12 tuyến và 206 nhà ga. Ảnh: Một nữ nhân viên làm việc tại nhà ga Okruzhnaya năm 2018.

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow còn được mệnh danh là "Cung điện ngầm dưới lòng đất".

Nhà ga Troparyovo được mở cửa vào năm 2014.

Bức ảnh chụp tại nhà ga điện ngầm Rassazovka năm 2018.

Lối vào nhà ga Troparyovo mở cửa năm 2014.

Nhà ga Dostoevskaya của Moscow Metro được khai trương vào năm 2010.

Đông đảo hành khách di chuyển trong nhà ga Vystavochnaya năm 2013.

Quang cảnh bên trong nhà ga CSKA tại Moscow năm 2019.

Còn đây là bức ảnh chụp bên trong nhà ga Okruzhnaya năm 2018. Có thể thấy, các nhà ga của Moscow Metro đều rất sạch sẽ và được trang trí công phu.

Mời độc giả xem thêm video về hệ thống tàu điện ngầm thân thiện với hành khách ở Pháp (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-he-thong-tau-dien-ngam-dep-nhat-the-gioi-1224026.html