Đột nhập lên boong tàu khinh hạm mới tinh của Hải quân Nga

Tính tới thời điểm hiện tại tàu Đô đốc Kasatonov là khinh hạm mới nhất của Hải quân Nga và tàu thứ hai thuộc lớp Đô đốc Gorshkov và chuẩn bị được gia nhập biên chế lực lượng này trong năm 2019.

Khinh hạm Đô đốc Kasatonov của Hải quân Nga hiện đã hoàn tất công đoạn đóng mới và chuẩn bị được đưa ra biển thử nghiệm trước khi gia nhập biên chế Hải quân nước này vào năm 2019 sắp tới đây. Nguồn ảnh: Fotoreport.

Khinh hạm Đô đốc Kasatonov của Hải quân Nga hiện đã hoàn tất công đoạn đóng mới và chuẩn bị được đưa ra biển thử nghiệm trước khi gia nhập biên chế Hải quân nước này vào năm 2019 sắp tới đây. Nguồn ảnh: Fotoreport.

Được đóng theo lớp tàu khinh hạm Đô đốc Gorshkov hay còn có tên gọi Đề án 22350, Đô đốc Kasatonov được coi là một trong những khinh hạm hiện đại nhất của Hải quân Nga hiện nay. Nguồn ảnh: RIA.

Tàu có độ giãn nước tối đa chỉ 5400 tấn, chiều dài của khinh hạm Kasatonov lên tới 135 mét trong khi lườn rộng 16 mét. Mớm nước tối đa của khinh hạm này là 4,5 mét. Nguồn ảnh: RIA.

Tàu được trang bị 2 động cơ diesel công suất 5200 mã lực kèm theo hai động cơ tua-bin khí công suất 27.500 mã lực. Tổng cộng tàu tạo ra lực đẩy 65.400 mã lực giúp nó đạt tốc độ tối đa lên tới 29 hải lý - tương đương 54,6 km/h. Nguồn ảnh: RIA.

Dù là một loại tàu khinh hạm cực kỳ hiện đại những các tàu lớp Đô đô Gorshkov lại đòi hỏi thủy thủ đoàn có quân số lên tới 210 người. Điều này khiến tàu chỉ có thể hoạt động được tối đa trên biển 30 ngày trước khi hết đồ dự trữ. Nguồn ảnh: RIA.

Hệ thống radar trên tàu được trang bị tới tận răng bao gồm hệ thống radar cảnh phòng không Furke-4 5P-27 làm radar chính có khả năng phát hiện, theo dõi mọi mục tiêu trên không và trên biển kèm theo radar quét mảng chủ dộng 5P-20K 4 mặt. Nguồn ảnh: RIA.

Tuy nhiên tàu vẫn được trang bị thêm loại radar Monolit 34K1 chuyên quét mặt biển để tìm kiếm tàu mặt nước và lấy tham số điều khiển pháo. Hình ảnh bên trong một phòng làm việc của sĩ quan trên tàu Đô đốc Kasatonov. Nguồn ảnh: RIA.

Hệ thống pháo trên tàu cũng có radar ngắm bắn riêng biệt loại Puma 5P-10. Ngoài ra tàu còn có hệ thống định vị sóng âm, 3 radar định hướng và các loại thiết bị áp chế điện tử khác. Nguồn ảnh: RIA.t.

Về trang bị vũ khí, tàu có một pháo 130 mm, 16 ống phóng với tên lửa P-800 Onks hoặc Kalibr cùng với 32 ống phóng tên lửa tầm ngắn 9M96, hai tổ hợp pháo cao tốc, 2x4 ống phóng ngư lôi cỡ nhỏ 330 mm và có khả năng mang theo một máy bay trực thăng Ka-27. Nguồn ảnh: RIA.

Còn đây là nhà bế p nơi phục vụ ăn uống cho 210 sĩ quan và thủy thủ trên tàu khinh hạm Đô đốc Kasatonov. Nguồn ảnh: RIA.

Giống như nhiều tàu chiến khác, các thủy thủ trên tàu Đô đốc Kasatonov cũng được phân công làm việc theo ca trực, nên số thủy thủ trực chiến trên tàu tối đa cũng chỉ hơn 100 người. Nguồn ảnh: RIA.

Mời độc giả xem Video: Lớp khinh hạm đô đốc Gorshkov được cho là hiện đại và nguy hiểm nhất của Nga ngày nay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dot-nhap-len-boong-tau-khinh-ham-moi-tinh-cua-hai-quan-nga-1147926.html