Đột nhập nhà hàng xóm ăn trộm, thấy bé gái đang ngủ bèn hiếp dâm

Lợi dụng sơ hở của nhà hàng xóm nên Phúc đã đột nhập vào nhà này để ăn trộm. Tuy nhiên, khi vào bên trong thấy bé gái 9 tuổi (con của chủ nhà) đang ngủ, đối tượng bèn dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm

Sáng ngày 18/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Phúc (SN 1994, ngụ thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Phúc trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 23/6/2016, Nguyễn Văn Phúc đột nhập vào nhà của chị N. (SN 1974, ngụ cùng thôn) để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi đột nhập vào nhà thì phát hiện cháu P. (SN 2007, con gái chị Sen) đang nằm ngủ trên giường một mình nên đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Lúc này, Phúc dùng tay bịt miệng và kéo quần cháu M. xuống để thực hiện hành vi đồi bại thì bé M. tỉnh dậy la hét lớn. Sợ mọi người phát hiện nên Phúc bèn thả cháu M. ra rồi bỏ chạy.

Sự việc đã được bé M. kể lại cho mẹ nghe và gia đình bé M. đã làm đơn tố cáo Phúc.

Đến ngày 5/8/2016, Nguyễn Văn Phúc đã bị cơ quan công an bắt giữ và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc 12 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em và buộc bị cáo phải bồi thường trên 12 triệu đồng cho gia đình bé M.

Theo Dân trí

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/dot-nhap-nha-hang-xom-an-trom-thay-be-gai-dang-ngu-ben-hiep-dam-p44306.html